1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Vụ phối giống bò trên giấy: Vì sao chỉ phê bình, kiểm điểm?

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để xảy ra những vi phạm trong việc phối giống bò, lãnh đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Lắk chỉ bị phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm vì… thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết.

Hết thời hiệu xử lý kỷ luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Đắk Lắk vừa ra văn bản thông báo kết luận về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản có sai phạm trong thực hiện Chương trình phối giống cho bò.

Vụ phối giống bò trên giấy: Vì sao chỉ phê bình, kiểm điểm? - 1

Sai phạm trong việc phối giống bò tại Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản (Ảnh minh họa).

Trước đó, vào đầu năm 2022, Đoàn thanh tra Bộ NN&PTNT có kết luận: Tháng 8/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk (nay là Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản) được cấp trên 3.700 liều tinh trùng bò cùng dụng cụ phối giống và trên 100 triệu đồng tiền công phối giống, tổng giá trị trên 225 triệu đồng để phối giống cho 2.500 con bò.

Quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã cấp tiền và vật tư cho 4 Trạm Khuyến nông gồm TP Buôn Ma Thuột, các huyện Ea H'leo, Lắk, Krông Bông thực hiện.

Theo kết luận của Đoàn thanh tra Bộ NN&PTNT, Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột đã lập chứng từ không đúng để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng; không có người dân trong danh sách trên địa bàn, chữ ký không phải của người dân, hoặc người dân không có bò phối giống.

Với những sai phạm này, Bộ NN&PTNT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm đã nêu trên, thông báo kết quả xử lý để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã nhận thức rõ vi phạm của mình và tự nguyện khắc phục hậu quả, đã nộp lại toàn bộ số tiền phối giống vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận chỉ đạo, Sở NN&PTNT Đắk Lắk đã tiến hành họp Hội đồng kỷ luật viên chức, xác định hành vi vi phạm của ông Ngô Nhân (Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản) cùng  ông Ngọ Việt Tân (Nhân viên phòng sản xuất và dịch vụ của Trung tâm) theo quy định đều bị xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách.

Tuy nhiên đối chiếu với quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đến thời điểm họp xem xét, xử lý kỷ luật thì thời hiệu đã hết. Do đó, Giám đốc Sở NN&PTNT quyết định phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tại Trung tâm này về những sai phạm theo Kết luận của Thanh tra Bộ NN&PTNT.

Cán bộ Trạm Khuyến nông xin rút kinh nghiệm

Riêng đối với những sai phạm xảy ra tại Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột thuộc thẩm quyền của UBND TP Buôn Ma Thuột, phía thành phố đã yêu cầu trạm báo cáo việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Vụ phối giống bò trên giấy: Vì sao chỉ phê bình, kiểm điểm? - 2

Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột cũng bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lê Đức Ninh - cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột - thừa nhận vào năm 2018, ông đã tổng hợp danh sách số lượng bò giống được thụ tinh để báo về Trung tâm Khuyến nông.

Theo ông Ninh, khi Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao đổi sẽ hỗ trợ cho địa phương số tinh trùng và vật tư để thụ tinh cho 1.000 con bò cái và đề nghị tổng hợp danh sách báo cáo Trung tâm, ông Ninh đã lấy số liệu từ dẫn tinh viên (làm dịch vụ, trạm không quản lý) để tổng hợp báo cáo.

Vị cán bộ này cho rằng quá trình tổng hợp và ghi chép số liệu thụ tinh cho bò tại một số xã phường còn chưa cẩn thận, gây nên những sai sót như kết luận thanh tra nêu.

Ông Ninh cho biết thêm, vào năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh giao 17 triệu đồng tiền hỗ trợ công phối giống 1.000 con bò. Số tiền này ông Ninh trả cho 2 người thực hiện phối giống cho bò.

"Vào năm 2021, sau khi nhận thấy sai sót, tôi đã thu lại số tiền này để trả lại; trong việc này tôi cũng không hề có vụ lợi cá nhân. Tôi đã làm bản kiểm kiểm và xin rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc", ông Ninh trình bày.

Được biết, Trạm khuyến nông TP Buôn Ma Thuột đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Đức Ninh và tập thể lãnh đạo đơn vị năm 2018. Hiện UBND TP Buôn Ma Thuột chưa có kết luận xử lý sai phạm tại trạm này.