Vụ ông Hoàng Minh Tiến: Sẽ có thêm phiên xử phúc thẩm?

Phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Tiến khẳng định nếu Toà và Viện KS yêu cầu Hoàng Minh Tiến xuất trình đủ chứng cứ cho các khoản thiệt hại là không hợp lý.

Theo luật sư, nếu các cơ quan tố tụng không trả lại những giấy tờ, hồ sơ thì cũng không thể yêu cầu ông Tiến phải giải trình bất kỳ tài liệu nào! Luật sư dẫn bằng chứng khẳng định “cơ quan tố tụng vụ án đã quá cẩu thả, hoặc tắc trách, hoặc cố tình làm sai lệch vụ án”.

 

Chẳng hạn, biên bản về đồ vật bị thu giữ ghi “Có một bọc ni-lông, trong đó có nhiều cặp ba dây và giấy tờ nghi là liên quan vụ án, nặng khoảng 10kg” – Vậy “nhiều cặp ba dây là bao nhiêu chiếc? Số tài liệu nặng khoảng 10kg kia nay ở đâu?”…

 

Đại diện VKS hầu như không thừa nhận những quan điểm do luật sư đưa ra về các khoản đòi bồi thường, và cho rằng “không đủ cơ sở để trả bồi thường cho ông Tiến”.

 

Ông Hoàng Minh Tiến nói sẽ kháng cáo nếu những khoản bồi thường sau phiên sơ thẩm này không thỏa đáng. Chiều thứ hai tuần tới (6/6) Toà sẽ tuyên án.

 

Theo Tiền phong

Dòng sự kiện: Vụ Hoàng Minh Tiến