Kiên Giang:

Vụ nổ tàu cá: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, chiều 26/6, Tàu Cảnh sát biển 3008 đã tìm thấy thi thể ngư dân cuối cùng trong số 3 ngư dân bị mất tích trong vụ nổ tàu cá trên vùng biển Phú Quốc vào chiều 24/6.

Cụ thể, chiều 26/6, Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, sau hai ngày tìm kiếm trên biển, đến chiều 26/6, lực lượng cứu hộ Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị phối hợp đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ nổ tàu cá xảy ra chiều 24/6 trên vùng biển gần Hòn Thơm (huyện Phú Quốc).

Nạn nhân thứ 3 vừa tìm thấy được xác định là ngư dân Dương Văn Cường (47 tuổi) ngụ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Hiện cơ quan chức năng đã chuyển thi thể nạn nhân vào Phú Quốc và sáng nay đã bố trí phương tiện đưa về quê lo hậu sự.

Qua 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy 3 ngư dân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc.
Qua 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy 3 ngư dân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc.

Trước đó, trưa ngày 26/6, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể ngư dân Phạm Văn Băng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuẩn (38 tuổi).

Trước đó Dân trí đã thông tin, vào chiều tối 24/6, trên vùng biển huyện đảo Phú Quốc đã xảy ra một vụ nổ tàu cá làm 4 ngư dân bị thương và 3 ngư dân khác mất tích. Nguyên nhân vụ nổ được các thành viên trên tàu cho là do hỏng máy.

Nguyễn Hành