Vụ nổ nhà 5 tầng: Cả 4 nạn nhân khó qua khỏi

(Dân trí) - Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng lửa xăng rất nặng. Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên, cả 4 nạn nhân đều bị “cháy sém” toàn thân kèm bỏng hô hấp, cơ hội sống rất thấp.

3 trong số 4 nạn nhân đang được điều trị tại Chợ Rẫy
3 trong số 4 nạn nhân đang được điều trị tại Chợ Rẫy

Như Dân trí đã thông tin, trưa 6/12 tại một căn nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận xảy ra một vụ nổ lớn. Ngay sau tiếng nổ, khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ lầu 4 của căn nhà. Những cánh cửa kính của căn nhà đã bị áp lực của vụ nổ thổi tung. Bên trong, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra.

Ngay lập tức, những người dân sống gần khu vực đã dùng bình cứu hỏa mini khẩn trương khống chế đám cháy trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Những người gặp nạn từ vụ nổ được xác định gồm 4 thanh niên, nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

Chiều 6/12, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho biết, các nạn nhân của vụ nổ đang điều trị tại khoa gồm: Tạ Quang V. (SN: 1989, ngụ tại Bình Thạnh, TPHCM) được chẩn đoán bỏng lửa xăng 92% (độ II và III, trong đó có 50% độ III). Ngoài ra, bệnh nhân còn bị bỏng hô hấp.

Chỉ có bệnh nhân Thanh T. bị bỏng nhẹ nhất nhưng tiên lượng điều trị cũng rất khó khăn
Chỉ có bệnh nhân Thanh T. bị bỏng nhẹ nhất nhưng tiên lượng điều trị cũng rất khó khăn

Nạn nhân thứ 2 là Phan Nguyễn Tấn A. (24 tuổi, ngụ tại Quận 4) bị bỏng lửa xăng 71%, trong đó có 17% bỏng độ sâu kèm bỏng hô hấp, rất nặng. Người thứ 3 là Nguyễn Văn H. (SN 1992, ngụ tại quận Bình Tân) bị bỏng 76% toàn thân, gần 50% bỏng độ sâu kèm bỏng hô hấp, tình trạng cũng rất nặng.

Người bị nhẹ nhất là Lê Thanh T. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận) bỏng 43% toàn thân, trong đó có 11% bỏng độ sâu. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng bị bỏng hô hấp rất nặng.

Ngoài bệnh nhân Thanh T. thì 3 bệnh nhân còn lại đã phải đặt nội khí quản giúp thở, đang bị sốc bỏng nặng.

Trước mắt, các bác sĩ đã bù dịch, điện giải, kháng sinh, thay băng và thực hiện điều trị chuyên môn tích cực. Tuy nhiên, theo BS Hiệp thì tình trạng bỏng nặng, kèm bỏng hô hấp khiến cả 4 nạn nhân đều đối mặt nguy cơ tử vong, trừ bệnh nhân Tú tiên lượng điều trị rất dè dặt thì cơ hội sống của 3 nạn nhân còn lại gần như không có.

Tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy nổ từ những người đưa bệnh nhân đến cấp cứu và thăm nuôi bệnh, được biết trước khi tai họa xảy ra, các nạn nhân đang sử dụng xăng để vệ sinh phòng kín có gắn máy lạnh trên tầng 4 của căn nhà. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Vân Sơn