1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nhốt cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ công trình sai phép nhốt cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu đồng ý tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được chính quyền địa phương vận động.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau hơn 6 tháng kể từ khi UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ công trình trái phép, sáng 21/9, lực lượng chức năng phường 7 (TP Bạc Liêu) đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình này.

Vụ nhốt cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm - 1

Công trình vi phạm trước khi tháo dỡ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Công trình vi phạm nằm trên đường Hòa Bình (phường 7) bao gồm phần đất giao thông đường bộ và phần xây dựng, có diện tích hơn 33,8m2; kết cấu đà kiềng bê tông cốt thép, xây gạch ống bó nền cao 0,5m, khung cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn.

Vụ nhốt cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm - 2

Lực lượng chức năng đo đạc cụ thể phạm vi vi phạm của công trình trước khi tháo dỡ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 7, cho biết địa phương đã làm việc với chủ công trình là ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu). Ông Tâm thừa nhận công trình xây dựng vi phạm và đồng ý tự nguyện tháo dỡ.

"Địa phương lên kế hoạch và hỗ trợ lực lượng tháo dỡ, di dời tài sản tại công trình vi phạm về gia đình ông Tâm bảo quản", ông Hòa cho hay.

Vụ nhốt cán bộ ở Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình vi phạm - 3

Nhiều nhân công được huy động tiến hành tháo dỡ công trình sáng 21/9 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Liên quan đến việc nhốt cán bộ kiểm tra công trình vi phạm nói trên, ngày 20/7, ông Đào Chí Tâm đã bị TAND TP Bạc Liêu tuyên phạt 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.

Trước đó, 2 thửa đất trên đường Hòa Bình (phường 7, TP Bạc Liêu) chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng ông Đào Chí Tâm vẫn thuê người làm hàng rào tạm, nhà tiền chế.

Sau đó, UBND phường 7 lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt ông Tâm 2,5 triệu đồng về hành vi dựng hàng rào tạm trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Ông Tâm bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng không chấp hành.

Ngày 23/2, UBND phường 7 thành lập tổ kiểm tra công trình. Khoảng 8h, lực lượng chức năng phát hiện xe chở vật liệu xây dựng vào bên trong công trình, cửa khóa bên ngoài không cho người khác ra vào.

Thành viên tổ kiểm tra yêu cầu ông Tâm mở cửa để lập biên bản vi phạm nhưng ông Tâm không đồng ý.

Đến khoảng 18h45, tổ kiểm tra tiếp tục đến công trình của ông Tâm. Lúc này, ông Tâm mở cửa cho thợ từ bên trong đi ra ngoài nên cán bộ làm nhiệm vụ yêu cầu vào kiểm tra; ông Tâm không chấp hành.

Khi ông Nguyễn Chí Nhân và ông Nguyễn Hoàng Vương vào được bên trong công trình thì ông Tâm đóng cửa, khóa bên ngoài, nhốt giữ trái phép 2 cán bộ này. Một lúc sau, ông Tâm mới chịu mở cửa.

Ông Tâm bị Công an phường 7 lập biên bản vì có hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật.

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm 52,5 triệu đồng