Vụ nhảy lầu tại công an huyện: Người tự vẫn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản!

(Dân trí) - Chiều 23/4, Thượng tá Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Công an huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ đã có buổi gặp gỡ báo chí thông tin chính thức vụ việc liên quan đến một người đàn ông nhảy lầu tự vẫn tại trụ sở công an huyện Cờ Đỏ vào ngày 20/4 vừa qua.

Theo Thượng tá Dũng vụ việc này không phải là chuyện đánh ghen như một số báo thông tin mà là vụ án cướp tài sản.

Theo đó, nạn nhân nhảy lầu tự vẫn là ông Nguyễn Văn Bận (46 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ). Các đối tượng liên quan vụ việc gồm: Trương Thị Lệ (46 tuổi, vợ nạn nhân), Lê Thị D. (42 tuổi, – bị hại); Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (47 tuổi) cùng ngụ huyện Cờ Đỏ. Phượng và Tâm là hai đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp vàng của D.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù ông Bận có vợ là bà Lệ nhưng ông Bận vẫn sống như vợ chồng với bà Phượng. Gần đây, ông Bận quen với chị D. và phát hiện chị D. có nhiều tài sản đeo trên người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Vụ nhảy lầu tại công an huyện: Người tự vẫn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản! - 1

Chiều ngày 23/4, Thượng tá Võ Văn Dũng (áo xanh)  - Phó trưởng Công an huyện Cờ Đỏ cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

Từ ý định này, Bận đã bàn với Phượng sẽ lên kế hoạch đánh ghen nhưng chủ yếu là để chiếm đoạt tài sản của chị D.

Theo kế hoạch đã bàn, trưa 19/4, ông Bận cùng với D. đến thuê phòng nghỉ tại xã Trung Thạnh, sau đó nhắn tin cho Phượng biết số phòng nghỉ. Từ thông tin của ông Bận, Phượng và Tâm xông vào đánh ghen. Phượng đe doạ dùng dao lam rạch mặt D., để cho Tâm lấy số nữ trang khoảng 1,9 lượng vàng cùng điện thoại di động của người phụ nữ này.

Sau khi lấy số tài sản nêu trên, Phượng và Tâm rời khỏi phòng trọ. Phượng mang số vàng này đi cất giấu, còn điện thoại của D. đưa ông Bận cất giữ. Sau đó, chị D. đến công an xã Trung Hưng trình báo vụ việc. Còn ông Bận về nhà dặn vợ: nếu có công an đến hỏi thì nói có tham gia đánh ghen.

Vụ nhảy lầu tại công an huyện: Người tự vẫn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản! - 2

Nơi cán bộ công an huyện Cờ Đỏ làm việc với ông Nguyễn Văn Bận

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Cờ Đỏ vào cuộc xác minh vì nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu dàn cảnh cướp tài sản. Sau đó Công an huyện Cờ Đỏ đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nhận, Bận có nói rằng đang thiếu tiền nên sẽ dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản của người phụ nữ mới quen tên D. Phượng nghe theo, rủ Tâm cùng thực hiện. Riêng ông Bận thì không thừa nhận.

Nhưng qua đấu tranh và tang vật thu được từ lời khai của Phượng và Tâm, đến chiều 20/4, ông Bận mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ nhảy lầu tại công an huyện: Người tự vẫn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản! - 3

Chỗ ông Bận nhảy lầu xuống dẫn đến tử vong tại BV TP Cần Thơ vào chiều 20/4

Đến khoảng 17h15 phút cùng ngày, trong lúc ông Bận ngồi ở phòng trực ban của Công an huyện Cờ Đỏ, ông Bận bất ngờ chạy lên tầng 1 của trụ sở rồi nhảy lầu. Ngay sau đó, công an huyện Cờ Đỏ nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Thượng tá Dũng cho biết, khi nạn nhân Bận nhảy lầu, công an huyện có lập biên bản vụ việc với sự chứng kiến của chị Tâm; đồng thời cử cán bộ đến gia đình nạn nhân và đón người thân đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân Bận đã không qua khỏi. Để khách quan vụ việc, công an huyện Cờ Đỏ mời Viện kiểm sát và Công an thành phố Cần Thơ vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Vụ nhảy lầu tại công an huyện: Người tự vẫn dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản! - 4

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể ông Bận về gia đình lo hậu sự

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc ông Bận nhảy lầu tự vẫn khi đang làm việc với cán bộ, trách nhiệm của Công an huyện Cờ Đỏ như thế nào, Thượng tá Võ Văn Dũng cho biết: “Trong quá trình làm việc ông Bận không có dấu hiệu gì bất thường. Và vấn đề dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản mới chỉ là nghi vấn nên cơ quan công an mời ông Bận và những người liên quan về trụ sở làm việc, không phải thời gian tạm giam, tạm giữ nên ông Bận có điều kiện chạy lên lầu, nhảy xuống tự vẫn. Do đó, nếu trách cán bộ trong vụ việc này cũng khó”.

Ngoài ra, Thượng tá Võ Văn Dũng còn thông tin, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cờ Đỏ có báo cáo với Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, đồng thời có kiến nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân Bận.

Liên quan vụ việc này, Công an huyện Cờ Đỏ đã khởi tố vụ án cướp tài sản và đang tạm giữ hình sự đối tượng Phượng và Tâm. Tính đến chiều 23/4, gia đình nạn nhân Bận chưa có đơn khiếu nại gì đến cái chết của ông Bận.

Theo kết quả xác minh, nạn nhân Bận từng có tiền án về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào năm 1995 và tiền sự về hành vi “Xâm hại sức khoẻ người khác” năm 2015.

Nguyễn Hành