1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ New Century: Công an Hà Nội kỷ luật 11 cán bộ

(Dân trí) - Giám đốc Công an TP Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh vừa nhận thiếu sót về vấn đề trách nhiệm quản lý và phát hiện sai phạm tại vũ trường New Century. 11 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an thành phố sẽ phải nhận kỷ luật đợt này.

>> Đột kích New Century

 

Ông Nguyễn Đức Nhanh cho biết, sáng nay Công an Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc kiểm điểm, xử lý cán bộ có trách nhiệm bằng văn bản. Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm bước đầu và báo cáo cụ thể bằng văn bản.

 

Theo đó, 4 đơn vị là Công an phường Hàng Trống, Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) sẽ phải kiểm điểm đầu tiên. Trong đó, lãnh đạo Công an thành phố phê bình nghiêm khắc 3 tập thể cũng như chỉ huy các đơn vị Công an phường Hàng Trống, Công an quận Hoàn Kiếm, PC17.

 

Theo đó, Công an thành phố quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật khiển trách 11 cán bộ: 6 cán bộ thuộc Công an quận Hoàn Kiếm (trong đó có 2 cán bộ Công an Hàng Trống), 3 cán bộ thuộc PC17 và 2 cán bộ thuộc PC13. “Danh sách” kỷ luật bao gồm cả cán bộ phụ trách, trinh sát địa bàn, trưởng Công an phường, cảnh sát khu vực… liên quan đến sai phạm xảy ra tại vũ trường.

 

Yếu tố “lỗi” được xác định là những cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và quản lý địa bàn, để xảy ra tụ điểm mà không phát hiện, không xử lý được. Bản thân giám đốc Nguyễn Đức Nhanh cũng nhận trách nhiệm về thiếu sót trong quản lý của mình đã để tụ điểm phức tạp này hoạt động trong thời gian dài mà chưa phát hiện, xử lý.

 

Siết chặt quản lí 9 nhóm ngành nghề nhạy cảm

 

Ônh Nhanh liệt kê 9 nhóm ngành nghề nhạy cảm, dễ bị lợi dụng gây mất trật tự an ninh, dễ dẫn đến tội phạm làm các cơ quan quản lý rất “đau đầu”.

 

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện có 24 vũ trường, trong đó có 13-14 vũ trường cổ điển (CLB khiêu vũ). Thành phố cũng có 20 quán bar, trong đó có một số quán bar có có ca nhạc như Hale Club, Hồ Gươm xanh… cùng gần 1.000 quán karaoke.

 

Số quán Internet được cấp giấy phép là khoảng 1.000 quán, với qui định không được hoạt động sau 24h. Số địa chỉ, cắt tóc thư giãn cũng khoảng gần 1.000… Số nhà nghỉ là gần 2.000.

 

Tới đây, Công an thành phố sẽ tham mưu với UBND TP Hà Nội siết chặt quản lí các ngành nghề dễ bị lợi dụng này. Theo đó sẽ có qui định về phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể về cấp phép, kiểm tra, thu hồi khi vi phạm… Cấp ngành, cấp quận, cấp phường và công an phải làm những việc gì trong việc quản lí.

 

Lấy ví dụ về hoạt động của các địa điểm Internet, tới đây sẽ giao cho công an phường trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng cửa sau 24h. Riêng với những tụ điểm lớn thuộc lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm sẽ giao cho những người phụ trách cụ thể, nếu xảy ra các vụ việc, phải chịu trách nhiệm.

 

Theo ông Nguyễn Đức Nhanh, Công an thành phố không khuyến khích phát triển những ngành nghề này bởi việc quản lí chưa được chặt chẽ nên phát triển tràn lan sẽ dễ xảy ra tiêu cực.

 

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Đột kích New Century