TPHCM:

Vụ mô tô “khủng” quậy tung phố: Người vi phạm không có bằng lái

(Dân trí) - Chiều 23/8, Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM cho biết, người thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn gây náo loạn đường phố tối 22/8 không có bằng lái xe.

Trước đó khoảng 20h50’ tối 22/8, người dân phát hiện nhiều thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn hú còi inh ỏi nên đã gọi điện báo cho đội CSGT Chợ Lớn. Nhận được thông tin, nhiều tổ công tác của đội CSGT Chợ Lớn đã ra quân chốt chặn ở nhiều tuyến đường.

Đến khoảng 21h tổ công tác đang chốt chặn tại ngã tư Châu Văn Liêm – Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5 phát hiện Hà Minh Trí (21 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển xe mô tô BKS 59A3-006.53 nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên Trí không chấp hành hiệu lệnh mà ra sức cự cãi lôi kéo, kích động hàng trăm người dân xung quanh.

Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi công an xử lý đối tượng manh động
Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi công an xử lý đối tượng manh động

Nhận thấy tình hình ngày một phức tạp nên lực lượng chức năng đã phải huy động thêm hàng chục CSGT, cảnh sát cơ động, dân phòng, công an phường 11, quận 5… đến hiện trường để giải tán đám đông. Đến 0 giờ ngày 23/8, Trí mới chấp nhận đưa xe về trụ sở công an để giải quyết.

Cảnh sát cơ động cũng có mặt để giải tán đám đông
Cảnh sát cơ động cũng có mặt để giải tán đám đông

Tại trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn, Trí chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe (loại 1000cc) do Nguyễn Hoàng Hải (ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) đứng tên; không xuất trình được giấy phép lái xe, bảo hiểm xe, giấy chứng minh nhân dân… Đến 10h sáng nay 23/8, Trí đã đến Đội CSGT Chợ Lớn để ký vào biên bản vi phạm, nhưng vẫn không xuất trình được các giấy tờ nói trên.

Chiếc xe vi phạm không phải của 
Chiếc xe vi phạm không phải của Hà Minh Trí đang bị tạm giữ tại Đội CSGT Chợ Lớn

Theo thượng tá Trần Thanh Trà, Phòng PC67 sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý Hà Minh Trí với các hành vi: không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, không có giấy phép lái xe, không có chứng minh nhân dân, không có bảo hiểm xe…Riêng về phương tiện sẽ mời chủ xe lên lập biên bản vì đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đình Thảo