Vụ mẹ chồng tạt a xít con dâu: Mẹ chồng được phát hiện chết tại nhà

(Dân trí) - Sáng 15/1, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, bà Lê Thị A. (SN1959), người tạt a xít vào mặt con dâu gây xôn xao dư luận đã tử vong tại nhà riêng. Gia đình bà A. đề nghị không mổ tử thi, cam kết không khiếu nại thêm nên công an cũng đã dừng điều tra.

Vào khoảng 7h ngày 14/1, người nhà phát hiện bà Lê Thị A. tử vong tại nhà riêng ở thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Bà A. là người trước đó đã tạt a xít vào người con dâu là chị Nguyễn Thị H. khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bà A. được gia đình nhận định chết do kiệt sức vì bệnh tật, bà A. đang bị tiểu đường rất nặng.

Công an huyện Quảng Ninh cũng cho biết, bà A. là nghi can trong vụ án tạt axit nên công an huyện phải làm rõ vụ việc. Tuy nhiên bà A. đã tử vong, phía người nhà cũng đã có đề nghị không mổ tử thi và cam kết không khiếu nại thêm nên lực lượng chức năng đã dừng mọi công tác điều tra.

Chị Nguyễn Thị H., nạn nhân trong vụ tạt a xít
Chị Nguyễn Thị H., nạn nhân trong vụ tạt a xít

Như Dân trí đã thông tin vào tối ngày 1/1, tại thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã xảy ra sự việc một người phụ nữ bị mẹ chồng tạt a xít gây bỏng nặng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982). Theo chị H., vào 20h30 ngày 1/1, sau khi cùng chồng đi chơi về, chị có mua một ít đồ ăn nhẹ về nhà. Sau khi vợ chồng ăn xong, chị H. bê bát đĩa vào bếp dọn rửa thì bất ngờ bị mẹ chồng tạt a xít vào người.

Chị H. được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị bỏng phần mặt và lưng, phần mắt bị thương do bỏng kết, giác mạc.

Anh Phùng Xuân P., chồng chị H. cho biết, ở nhà vợ anh và mẹ cũng không thường xuyên cãi vã, xích mích. Tối xảy ra sự việc cũng không hề có to tiếng gì. Anh P. cho rằng vì ức chế chuyện gia đình nên mẹ anh mới có hành động trút giận lên người con dâu như vậy.

Tiến Thành