Vụ lật xe thảm khốc: Bắt khẩn cấp Hạt trưởng kiểm lâm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe gỗ lậu lật làm chết 10 người, sáng nay (13/12), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Trịnh Thanh Long - PGĐ, kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Vụ lật xe thảm khốc: Bắt khẩn cấp Hạt trưởng kiểm lâm  - 1
Liên quan đến vụ lật xe làm 10 phu gỗ chết, cơ quan điều tra đã bắt 4 kiểm lâm.
 
Thông tin trên được ông Dương Ngọc Hùng - GĐ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống xác nhận. Vào khoảng 10 giờ sáng nay (13/12), cảnh sát điều tra CA tỉnh Nghệ An đã có mặt tại trụ sở làm việc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An và có cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo Khu bảo tồn.

Sau khi làm việc ngắn gọn với lãnh đạo Khu bảo tồn, ông Trịnh Thanh Long - PGĐ, kiêm Hạt trưởng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được mời về phòng làm việc. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với ông Trịnh Thanh Long.

Ông Trịnh Thanh Long được di lý về lý về trại giam Công an tỉnh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh.

Như Dân trí đã đưa tin, trong bản tường trình gửi cơ quan chủ quản, Trạm trưởng trung tâm Đào Công Thắng khai ông được Hạt trưởng Trịnh Thanh Long chỉ đạo đi “hộ tống” xe 37V-3851 chở gỗ lậu từ Xiêng My (Tương Dương) về thị trấn Qùy Hợp vào rạng sáng ngày 7/12. Khi xe đến dốc Pù Huột, thuộc bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông thì gặp nạn, làm chết 10 người.

Liên quan đến vụ xe chở gỗ lậu nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 kiểm lâm gồm: Đào Công Thắng (trạm trưởng Trạm trung tâm), Nguyễn Kim Hùng (kiểm lâm viên), Phan Sỹ Tuấn (trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nga My) và Trịnh Thanh Long (PGĐ, kiêm Hạt trưởng). Trước đó, lái xe Vương Đình Hạnh cũng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 13/12, ông Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công an tỉnh phải làm ráo riết vụ việc này. Quan điểm của tỉnh là làm nghiêm”.

Nguyễn Phê