1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ lật thuyền 5 người chết và mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, hồi 6h10 ngày 16/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thêm một thi thể trong vụ lật thuyền làm 5 người chết và mất tích xảy ra ngày 15/8.

Vụ lật thuyền 5 người chết và mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 - 1

Vị trí lật thuyền làm 5 người rơi xuống sông Chảy ngày 15/8 (Ảnh công an Lào Cai).

Nạn nhân được tìm thấy sáng nay là bà Sùng Thị D. (sinh năm 1969, trú xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Như vậy đến sáng ngày 16/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân, còn 3 nạn nhân khác đang mất tích sau vụ lật thuyền. Công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương trong điều kiện sông Chảy có lũ lớn, nước chảy xiết.

Trước đó, sáng ngày 15/8, 5 người (2 người lớn, 3 trẻ nhỏ) đi thuyền qua sông Chảy thăm người thân, gồm: bà Giàng Thị D., bà Sùng Thị D., cháu Lý Anh T. (1 tuổi), cháu Lê Anh Q. (5 tuổi), cháu Lý Thị Thanh T. (3 tuổi) - cùng trú xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai.

Vụ lật thuyền 5 người chết và mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 - 2

Công tác tìm kiếm được tiến hành khẩn trương suốt đêm qua (Ảnh: Công an Lào Cai).

Khi cả nhóm mới lên thuyền, chưa kịp nổ máy thì thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy trên sông Chảy. Nước chảy xiết khiến thuyền bị lật và mất tích theo dòng nước. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xung quanh vắng người, một cháu bé phát hiện sự việc chạy về báo người lớn.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ gồm hơn 100 người tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 13h ngày 15/8 tìm được thi thể cháu Lý Anh T.; 6h10 sáng nay phát hiện thêm thi thể bà Sùng Thị D. 3 nạn nhân mất tích đang tiếp tục được tìm kiếm.