1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ khiếu nại CSGT "va" gậy vào mắt: Thanh niên vi phạm tốc độ

An Huy

(Dân trí) - Công an cho biết nam thanh niên khiếu nại do "va" vào gậy của CSGT trên Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) vi phạm tốc độ và không tuân thủ hiệu lệnh dừng phương tiện.

Ngày 22/8, Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ đơn khiếu nại của anh Đ.N.N. (22 tuổi, quê Tiền Giang) về việc anh bị gậy của cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) "va" vào mắt làm bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định trưa 13/8, Tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt trên Xa lộ Hà Nội, cách ngã tư Bình Thái, phường Bình Thọ (TP Thủ Đức), khoảng 100m để làm chuyên đề tốc độ theo kế hoạch được phân công.

Vụ khiếu nại CSGT va gậy vào mắt: Thanh niên vi phạm tốc độ - 1

Hình ảnh ghi lại xe của anh N. vi phạm tốc độ trên Xa lộ Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang do anh N. điều khiển vi phạm tốc độ 66/60km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo đúng quy định nhưng anh N. không chấp hành và tăng ga bỏ chạy qua CSGT thứ nhất và tiếp tục lao vào CSGT thứ 2.

Theo quán tính, cán bộ CSGT thứ 2 tránh vào lề và không xác định được có va chạm giữa anh N. với gậy chỉ huy hay không.

Do không dừng được phương tiện, tổ công tác ghi nhận vào sổ nhật ký tuần tra và trích xuất hình ảnh để xử lý bằng hình thức phạt nguội.

Vụ khiếu nại CSGT va gậy vào mắt: Thanh niên vi phạm tốc độ - 2

Anh N. bị bể mắt kính và mắt bị thương khi va vào gậy của CSGT (Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khoảng 20 phút sau, anh N. lái xe quay lại và nhờ tổ công tác đưa đi cấp cứu do mắt bị thương. CSGT hỗ trợ đưa người này đến bệnh viện để sơ cứu rồi quay lại thực hiện nhiệm vụ.

Phòng PC08 đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp xác minh phát hiện cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác hoặc có hành vi dùng gậy đánh vào mặt anh N., đơn vị sẽ xử lý theo quy định.