Đắk Nông:

Vụ khai thác đá quý 30 tấn: Đề xuất phạt 2 người khai thác 1,1 tỷ đồng

(Dân trí) - Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh tịch thu khối đá quý nặng gần 30 tấn do người dân khai thác để trưng bày tại bảo tàng tỉnh; đề xuất phạt 2 người khai thác đá mỗi người 550 triệu đồng.

Khối đá quý nặng gần 30 tấn, dài 4m, cao 1,3m được phát hiện tại rẫy của ông Nguyễn Chí Thanh (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil), bị công an tỉnh tạm giữ từ ngày 11/2/2015 đến nay. Công an tỉnh đề xuất phương án tịch thu khối đá đem trưng bày ở bảo tàng tỉnh.


Hai người cố tình khai thác đá trái phép bị đề xuất phạt hơn 1 tỷ đồng.
Hai người cố tình khai thác đá trái phép bị đề xuất phạt hơn 1 tỷ đồng.

Riêng người tiến hành khai thác, vận chuyển đá bị đề xuất các mức xử phạt khác nhau. Cụ thể: ông Hoàng Văn Nghĩa (ngụ TP Buôn Ma Thuột) - tài xế lái xe, bị phạt 35 triệu đồng về hành vi vận chuyển đá đi tiêu thụ; 2 ông Nguyễn Chí Thanh và Trương Quốc Hảo (cùng ngụ xã Đắk Gằn, Đắk Nông) mỗi người bị phạt 550 triệu đồng về hành vi khai thác đá trái phép.

Như Dân trí đưa tin, vào ngày 10/2 ông Nguyễn Chí Thanh trong lúc múc hồ nước tưới cà phê trên địa bàn xã Đắk Gằn thì phát hiện khối đá “khủng”, sau đó đã thuê xe múc đến để đưa khối đá lên mặt đất. Cùng lúc, lực lượng chức năng xã đã có mặt yêu cầu ông Thanh ngừng hành vi khai thác để chờ xin ý kiến cấp trên. Trong lúc này, ông Thanh đã thỏa thuận giá 70 triệu đồng cho ông Trương Quốc Hảo được quyền khai thác, vận chuyển khối đá này.

Đến 21h, ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 1 chiếc xe kéo đang vận chuyển 1 khối đá lớn di chuyển trên QL 14 hướng từ Đắk Nông về Đắk Lắk nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua xác minh, tài xế lái xe là Hoàng Văn Nghĩa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của khối đá trên, nên Công an tỉnh đã đưa xe và viên đá về tại trụ sở để xác minh, làm rõ.

Trương Nguyễn