1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Vụ học sinh lớp 8 bị bố đánh dã man: Trận đòn “cắt” cơn nghiện game?

(Dân trí) - Người cha thừa nhận đã nặng tay đánh con trai bầm dập toàn thân với lý do là gần đây con trai nghiện chơi game, ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Liên quan đến vụ việc em Nguyễn H.L. học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị bố đẻ đánh đến bầm dập toàn thân, ông Trương Quang Thiên, Trưởng Công an xã Hương Long cho hay, ngày 8/4, công an đã triệu tập người bố là ông Nguyễn V.T. để lấy lời khai.

Vụ học sinh lớp 8 bị bố đánh dã man: Trận đòn “cắt” cơn nghiện game? - 1

Lưng em L. bầm dập sau trận đòn của bố

Theo ông Thiên, quá trình khai báo, ông T. thừa nhận hành vi nặng tay đánh con trai đến bầm dập như báo chí thông tin.

Ông T. trình bày nguyên nhân đánh con trai là do thời gian gần đây em L. thường xuyên lấy máy điện thoại để chơi game, nhiều lần bố nhắc nhở nhưng không chịu nghe lời.

Bực tức vì con nghiện game bỏ bê học hành, ông T. đã lấy 3 chiếc roi đánh con, mong cắt được cơn nghiện game của con.

Ông T. phủ nhận việc thường xuyên bạo hành con trai như một số tờ báo thông tin.

Về thông tin này, một cán bộ điều tra Công an huyện Hương Khê cho biết, trong quá trình điều tra sự việc sẽ tập trung làm rõ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h sáng 8/4, em L. đến lớp học trong tình trạng mệt mỏi, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lãnh đạo trường THCS Phúc Đồng phát hiện và gặng hỏi thì L. cho biết, em bị bố đánh đập.

Sau khi phát hiện sự việc lãnh đạo trường đã mời phụ huynh lên và trình báo công an, đưa em L. đến bệnh viện.

Văn Dũng