Vụ "hố tử thần" nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình

(Dân trí) - Vụ sụt lún đường 513 đoạn qua xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương, đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.

Sáng ngày 5/7, trao đổi với Dân trí, Trung tá Trịnh Văn Giang, Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 01) Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, giải quyết vụ sụt lún đường xảy ra tại đầu cầu Yên Hòa, đoạn qua xã Hải Hà.

Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 1
Sự cố sụt lún đường 513 tại phía đầu chân cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào sáng ngày 4/7, cơ quan công an cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ sụt lún đường 513, lập hồ sơ để xác minh, xử lý. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện trường phía nam cầu Yên Hòa là một đống đổ nát. Phía bờ sông Yên Hòa bị khoét sâu vào chân mố cầu. Những mảng nhựa đường, bê tông đứt gãy nằm ngổn ngang.

Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 2

Ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường sự cố để khảo sát, kiểm tra và xác minh.

Theo đại diện ngành giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, bước đầu, nguyên nhân được xác định là do ở khu vực này xuất hiện mưa cực đoan, lượng mưa đo được lên tới 400mm, nên nước sông Yên Hòa chảy xiết, xối mạnh vào ta luy âm chân cầu, làm sụt mặt đường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nghi vấn được đặt ra về chất lượng công trình này. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức về sự cố.

Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 3
Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 4
Cơ quan công an tiến hành lập hồ sơ để xác minh liên quan đến sự cố nêu trên.

Qua tìm hiểu được biết, đường 513 nối từ quốc lộ 1A vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nằm trên tuyến giao thông nối giữa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) với thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nay. Riêng cầu Yên Hòa mới được đưa vào sử dụng khoảng 3 năm nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 4/7, đại diện Sở đã vào hiện trường để phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (BQLKKTNS) có ý kiến về vấn đề kỹ thuật.

Cũng theo ông Hiệu, BQLKKTNS là đơn vị trực tiếp quản lý toàn bộ trong khu vực này. Trước mắt đã xử lý đảm bảo giao thông, còn xử lý triệt để thì phải mất thêm vài ngày.

Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 5
Những khối nhựa đường bị xé toang nằm ngổn ngang.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu xác định do mưa lớn, dòng chảy xiết dẫn đến sự cố sụt lún. Do sự cố dẫn đến chết người nên cơ quan công an sẽ làm rõ mọi vấn đề.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 3h10 ngày 4/7 xảy ra vụ sụt lún mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa, thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến 5 người đang đi trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

Vụ hố tử thần nuốt chửng 5 người: Đặt nghi vấn về chất lượng công trình - 6
Mố chân cầu Yên Hòa bị khoét sâu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện cứu được 3 người. Còn 2 nạn nhân được xác định đã tử vong do bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên. 

Duy Tuyên