Vụ Hai Chi: Truy tố 4 sĩ quan công an

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận ngày 10/12 cho biết, liên quan đến vụ án Hai Chi (Nguyễn Thanh Gương), viện này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND tỉnh truy tố 4 bị can nguyên là sĩ quan công an về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đó là các bị can Hoàng Đình Loan (nguyên trung tá, phó Công an huyện Hàm Tân), Nguyễn Quang Bảng, Vương Đình Hợp (nguyên điều tra viên, công an tỉnh) và Nguyễn Duy Bình (nguyên CSGT Hàm Tân).

Ông Hợp bị truy tố vì báo cáo sai sự thật về cái chết của anh Nguyễn Trung Đức do đàn em Hai Chi là Nguyễn Hữu Toàn gây ra vào đêm 12/9/2001. Còn ông Bảng được giao điều tra vụ án anh Huỳnh Văn Hòa bị đánh chết tại quán Trúc Mai (của vợ chồng Hai Chi) đêm 19/10/2002, đã không khám nghiệm tử thi, để bị can Nguyễn Duy Bình thụ lý như một vụ tai nạn giao thông. Cả hai vụ án mạng trên đều có sự… “che chắn” của ông Loan.

Bị can Hoàng Đình Loan còn bị truy tố thêm tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” vì đã để… “chìm xuồng” nhiều tháng về cái chết của anh Nguyễn Trung Đức.

Bị can Bình bị truy tố thêm tội danh “nhận hối lộ” 2 triệu đồng trong một lần thực hiện công vụ khi còn đương chức.

Theo L.T
Báo Tuổi trẻ