1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ giao đất sai cho nguyên bí thư huyện ở Bình Định: Kỷ luật nhiều lãnh đạo

Doãn Công

(Dân trí) - Vụ giao đất cho nguyên Bí thư, vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), cơ quan chức năng đã kỷ luật 6 đảng viên, còn 15 người chờ hình thức xử lý.

Ngày 25/3, lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) tỉnh Bình Định vừa làm việc với đơn vị này để công bố hình thức xử lý kỷ luật 6 đảng viên.

Có 5 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, trong đó có 3 cán bộ đương chức và 2 lãnh đạo đã nghỉ hưu.

Vụ giao đất sai cho nguyên bí thư huyện ở Bình Định: Kỷ luật nhiều lãnh đạo - 1

Khu đất công ngay trung tâm huyện Vĩnh Thạnh được giao cho người thân nguyên lãnh đạo huyện, thuê không đúng quy định (Ảnh: Bình Định).

3 cán bộ đương chức gồm: ông Lý Tiến Việt, Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Phạm Văn Thơm, Phó Ban tổ chức Huyện ủy và ông Đinh Sân, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Hiệp.

2 nguyên lãnh đạo là ông Trần Quốc Lại, Chủ tịch UBND huyện (ông Lại là em ruột ông Trần Công Sý, cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) và ông Từ Thanh Long, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện.

Riêng ông Từ Hải, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, bị cách chức vụ cựu Bí thư Chi bộ, từng đảm nhiệm.

6 đảng viên nói trên thuộc diện 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu bị kiểm tra, do liên quan loạt vụ việc sai phạm giao đất, cấp sổ hơn 138ha đất rừng phòng hộ cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh; vợ ông Trần Công Sý thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất trái phép…

Cũng theo lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, còn 15 đảng viên thuộc diện bị kiểm tra nhưng UBKT Tỉnh ủy Bình Định chưa công bố hình thức kỷ luật.

Trong đó, 3 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm ông Nguyễn Đình Kim, 2 nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh là ông Trần Công Sý và Lê Văn Đẩu.

12 đảng viên còn lại thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhưng cần xin ý kiến Vụ 5 UBKT Trung ương (tại Đà Nẵng), vì nằm trong trường hợp hết thời hiệu kỷ luật.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ (2000-2015), liên quan đến 21 đảng viên.

Đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ cấp không đúng quy định cho 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim.

Tuy nhiên, việc thu hồi đất cho thuê trái luật đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý) và cháu ông Nguyễn Đình Kim chưa thực hiện được do xuất hiện khiếu kiện.

Như Dân trí nhiều lần thông tin liên quan đến vụ nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh giả chữ ký, thâu tóm 138ha đất rừng phòng hộ. Vụ việc được Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra, xử lý đúng người, đúng tội.