1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đốt nhầm phòng trọ ở Đồng Nai: Hai mẹ con nạn nhân đã tử vong

Hoàng Bình

(Dân trí) - Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, 2 mẹ con chị B.T.N. nạn nhân trong vụ phóng hỏa nhầm phòng trọ tại Đồng Nai cuối tháng 4 vừa qua đã tử vong.

Tối 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, chị B.T.N. đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 15/5.

Trước đó 5 ngày, con gái 10 tuổi của chị N. cũng không qua khỏi. Trong khi đó, sức khỏe ông N.V.A. (48 tuổi, quê Thái Bình), chồng chị N., bước đầu đã ổn định. 

Đây là 3 nạn nhân trong vụ đổ xăng, phóng hỏa nhầm phòng trọ ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào rạng sáng 23/4.

Liên quan vụ phóng hỏa này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội Giết người.

Công an xác định Minh là đối tượng đổ xăng, phóng hỏa phòng trọ khiến vợ chồng ông A. và con bị bỏng nặng.

Vụ đốt nhầm phòng trọ ở Đồng Nai: Hai mẹ con nạn nhân đã tử vong - 1

Đối tượng Bạch Ngọc Minh bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 23/4, gia đình ông N.V.A. (48 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào rồi phóng hỏa. Vợ chồng ông A. cùng con trai 10 tuổi không kịp chạy ra ngoài, bị bỏng nặng.

Khi ngọn lửa bùng mạnh, người dân xung quanh nhìn thấy nên đến cứu hỏa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Bạch Ngọc Minh khai có bạn gái ở cùng dãy trọ trên. Do mâu thuẫn, Minh định phóng hỏa phòng bạn gái, tuy nhiên đốt nhầm.