1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ đơn vị thi công "mất tích": Ai là người đứng sau dự án?

(Dân trí) - Những người dân bị đơn vị thi công dự án nâng cấp trạm bơm cầu Trào (xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) quỵt nợ, cho rằng dự án được cán bộ tỉnh nhận rồi bán thầu cho một đơn vị khác nên mới xảy ra cơ sự.

Cán bộ tỉnh nhận thầu rồi bán thầu?

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, dự án “nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh cấp, kênh tưới chính trạm bơm Cầu Trào xã Quảng Phong” do UBND huyện Quảng Xương làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Phan Anh (trụ sở tại TP Thanh Hóa). Mức đầu tư là 4,9 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như xây dựng nhà trạm, bể hút, xả và 2km kênh đầu mối, lắp đặt máy bơm nhằm đảm bảo nước phục vụ tưới cho 200 ha đất trồng lúa.

Dự án được triển khai từ đầu năm 2018, tuy nhiên chỉ được hơn 1 tháng thì đơn vị thi công rút toàn bộ phương tiện máy móc đi để lại đó ngổn ngang đất cát, nhiều ổ voi, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Hai bên đường đơn vị thi công đã đào mương lớn khiến cho từ nhà người dân ra đường bị chia cắt, muốn đi được phải bắc ván sang rất nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ.

Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 1
Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 2
Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 3

Dự án đang làm dở dang thì đơn vị thi công "mất tích".

Không những vậy, đơn vị thi công đang nợ hàng trăm triệu đồng của người dân, trong đó có cả tiền mặt, tiền lấy vật liệu xây dựng và tiền công thợ mà chưa trả. Nhiều công nhân làm cả tháng trời nhưng không được trả một đồng thù lao nào. Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Nhương (xã Quảng Hòa) bị nợ hơn 300 triệu đồng, ông Đặng Văn Mười (xã Quảng Phong) bị nợ gần 200 triệu…

Đáng nói, Công ty Phan Anh sau khi trúng thầu đã giao lại cho ông Bùi Văn Đảng với giá trị hợp đồng là 1,7 tỷ đồng, thi công trong vòng 3 tháng. Người dân cũng cho hay, Giám đốc Công ty Phan Anh là Nguyễn Hồng Thu chỉ đứng tên trên danh nghĩa còn trên thực tế Công ty là của vợ chồng cán bộ làm ở đơn vị cấp tỉnh.

Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 4

Ông Nhương và ông Mười bức xúc vì đơn vị thi công vay nợ hàng trăm triệu không trả.

“Hôm động thổ làm việc, có vợ chồng ông P.V.C, cán bộ thanh tra tỉnh trao đổi, nhờ dân chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ. Chúng tôi tin tưởng vì họ là cán bộ tỉnh nên mới tạo điều kiện để ông Bùi Văn Đảng vay tiền và lấy vật liệu nợ. Đơn vị thi công họ không có tiền để mua máy bơm, không có tiền trả công cho thợ thì họ vay chúng tôi. Mục đích để phục vụ công trình. Họ không có khả năng trả thì Công ty Phan Anh phải có trách nhiệm trả cho chúng tôi. Thế nhưng, Công ty Phan Anh đã từ chối việc này” – ông Nguyễn Hữu Nhương bức xúc.

Để minh chứng cho việc vợ chồng cán bộ tỉnh nhận thầu rồi bán thầu, cả ông Nhương và ông Mười đã cung cấp hàng loạt lịch sử cuộc gọi kèm theo bản ghi âm cuộc trao đổi giữa vợ chồng vị cán bộ này với họ.

Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 5

Hợp đồng giao khoán thi công giữa Công ty Phan Anh và ông Bùi Văn Đảng.

Theo tìm hiểu của PV thì Công ty Phan Anh hiện do ông Nguyễn Hồng Thu làm Giám đốc, trụ sở của Công ty Phan Anh ở địa chỉ 150 Quán Giò, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) cũng là nhà riêng của gia đình ông P.V.C.  

Điều lạ là tại biên bản giao thực địa, chữ ký của đại diện nhà thầu thi công, đóng dấu công ty Phan Anh, chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan nhưng lại ghi tên giám đốc Đào Xuân Khoa còn nhà thầu tư vấn giám sát đóng dấu Công ty cổ phần và xây dựng Long Phát cũng là chữ ký của bà Lan nhưng lại đứng tên Giám đốc Nguyễn Hồng Thu.

“Công ty Phan Anh phải trả nợ, phải chịu trách nhiệm”

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Tấn, Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương cho biết: “Việc Công ty Phan Anh có bán lại công trình hay không thì chúng tôi không biết nhưng trên thực tế, ông Nguyễn Hồng Thu là Giám đốc công ty Phan Anh vẫn là hợp đồng với BQLDA và phải chịu trách nhiệm thi công công trình. Theo quy định thì cuối năm 2018 phải hoàn thành dự án tuy nhiên nguyên nhân dừng lại do trục trặc nội bộ của công ty. Cụ thể một phần do nhà thầu, một phần do BQLDA chậm do trong việc giải phóng mặt bằng. Hiện công ty đã cho thi công lại.

Vụ đơn vị thi công mất tích: Ai là người đứng sau dự án? - 6

Người dân cho rằng bỏ hàng tỷ đồng ra để nâng cấp trạm bơm nhưng đặt ở vị trí quá thấp sẽ có nguy cơ nước ngập, không phát huy được tác dụng.

Cũng theo ông Tấn thì việc đơn vị thi công vay nợ của dân như thế nào, Ban quản lý không quan tâm việc đó.

Ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cũng cho hay, mới đây huyện Quảng Xương đã mời Công ty Phan Anh đến yêu cầu chấn chỉnh tình trạng trên. Công ty Phan Anh báo cáo là trả tiền cho bên thi công rồi nhưng người này sau khi nhận tiền thì không trả nợ cho dân.

“Tiền nợ thì không biết ai vay nhưng Công ty Phan Anh chỉ đạo thì công ty phải trả, phải chịu trách nhiệm” – Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương khẳng định.

Nhiều người dân sống quanh khu vực trạm bơm cầu Trào không khỏi nghi ngại khi đầu tư hàng tỷ đồng vào nâng cấp dự án nhưng lại hạ quá thấp trạm bơm xuống. Nếu xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao sẽ ngập lên máy bơm khiến hư hỏng và không phát huy được việc tiêu thoát nước.  

Bình Minh