Vụ doanh nghiệp cầu cứu vì "bội thực" thanh tra: Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo

(Dân trí) - Do đã vượt thời gian báo cáo tỉnh nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đốc thúc Thanh tra tỉnh này phải khẩn trương hoàn tất việc xác minh, báo cáo tỉnh kết quả xác minh nội dung doanh nghiệp gửi văn bản cầu cứu chủ tịch tỉnh vì phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 20 đến ngày 28/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn, đã hai lần yêu cầu Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh gửi báo cáo kết quả xác minh nội dung Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh gửi văn bản cầu cứu chủ tịch tỉnh vì bội thực thanh tra.

Mặc dù vậy, theo nguồn tin này, dù lãnh đạo tỉnh liên tục đốc thúc nhưng đến sáng ngày 29/12 (vượt quá 9 ngày theo yêu cầu của Chủ tịch tỉnh), Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn tất công việc được giao.

"Chủ tịch tỉnh rất bức xúc vì đã quá hạn gần 10 ngày, nhưng thanh tra tỉnh vẫn chưa hoàn thành công việc được giao. Đây là vấn đề lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, nên Chủ tịch tỉnh yêu cầu tuần tới đây Thanh tra tỉnh phải có báo cáo lên tỉnh" - một nguồn tin xác nhận với Dân trí.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Thanh tra tỉnh này báo cáo kết quả xác minh vụ việc trước ngày 20/12, nhưng yêu cầu trên chưa được thực hiện.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Thanh tra tỉnh này báo cáo kết quả xác minh vụ việc trước ngày 20/12, nhưng yêu cầu trên chưa được thực hiện.

Thông tin trên cũng được Chánh văn phòng Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho Dân trí vào sáng ngày 29/12.

Theo vị cán bộ này, do nhiều lí do khác nhau, phải tới ngày 28/12, tại trụ sở Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị mới có buổi làm việc với đại diện Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cùng các đơn vị thanh tra trong tỉnh và hai đơn vị thanh tra của Bộ Công an và Bộ LĐ-TB&XH mà công ty này nêu tại văn bản gửi Chủ tịch tỉnh. Chỉ duy nhất thanh tra Bộ TNMT không có mặt tại cuộc làm việc này.

Vị cán bộ này cho biết, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh chưa có dự thảo báo cáo kết quả sau buổi làm việc nêu trên.

“Chúng tôi chưa có dự thảo, việc này phải sang tuần tới mới có thể thông qua để báo cáo UBND tỉnh”- vị cán bộ này nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 7/12, ông Trần Đình Nam - Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu) – có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh này phản ảnh, tính từ tháng 4 đến tháng 12/2017, công ty phải tiếp đến 8 đoàn riêng lẻ về thanh, kiểm tra tại công ty.

Việc quá nhiều đoàn thanh kiểm tra gây quá nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Văn Dũng