Hà Tĩnh:

Vụ doanh nghiệp cầu cứu vì "bội thực" thanh tra: Kiểm tra nhiều sinh tiêu cực!

(Dân trí) - Liên quan đến việc Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh gửi đơn cầu cứu đến Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vì có quá nhiều đoàn thanh tra “đổ bộ” xuống công ty, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh bày tỏ đồng tình ủng hộ việc làm của doanh nghiệp và cho rằng tỉnh cần phải quyết liệt chấn chỉnh tình trạng này vì kiểm tra nhiều sẽ tạo ra tiêu cực.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Thanh, Giám đốc Công Ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho biết, việc thanh kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp thuộc về cơ chế, quy định của nhà nước, nên bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải chấp hành. Tùy theo điều kiện kinh doanh, ngành nghề hoạt động của từng doanh nghiệp mà có doanh nghiệp sẽ bị thanh tra nhiều hơn, có doanh nghiệp ít hơn.

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, việc tiến hành, thanh kiểm tra quá dày đặc như Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh nêu trong văn bản cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh là quá dày đặc, bất hợp lí, vừa gây phiền hà, tốn kém thời gian cho doanh nghiệp, vừa tốn chi phí của nhà nước.

Văn bản liệt lê các đoàn thanh kiểm tra của tỉnh độ bộ xuống Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh mà vị giám đốc công ty này gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Văn bản liệt lê các đoàn thanh kiểm tra của tỉnh "độ bộ" xuống Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh mà vị giám đốc công ty này gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

“Tôi cho rằng doanh nghiệp quá gặp khó khăn, vướng mắc thì người ta mới kêu. Chẳng hạn như doanh nghiệp viết thư đó (Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh-PV), người ta liệt kê cả một loạt các đoàn thanh tra thì quá đúng rồi chi nữa. Rõ ràng người ta nói có sách, mách có chứng, có chứng cứ rõ ràng, chứ không phải người ta kêu khống”- ông Thanh nói.

Ông Thanh đồng tình với quan điểm của Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh khi nêu ra những bất cập, phiền hà, tốn kém khi cùng một nội dung mà có quá nhiều đoàn tiến hành thanh kiểm tra. Thậm chí, theo ông Thanh, quá trình kiểm tra có khi các đoàn còn “vẽ” thêm.

Ông Thanh nêu một dẫn chứng từ Công ty Xây dựng Đồng Tiến bị các đoàn thanh tra “hành” cách đây chưa lâu. Cụ thể, công ty của ông Thanh có một công trình, cũng một nội dung kiểm tra nhưng thanh tra Sở Xây thanh kiểm tra xong, đã cắt giảm khối lượng, nhưng tiếp đó lại đến Thanh tra tỉnh cũng đi thanh tra lại đúng nội dung đó.

Sau đó công ty ông Thanh lên Sở Tài chính quyết toán, Sở lại không công nhận kết quả thanh tra của hai đoàn kia.

“Nhưng chưa hết, sau đó công ty tôi còn tiếp tục đón đoàn của Kiểm toán nhà nước, cũng làm việc đó và đơn vị này cũng không chấp nhận kết quả trước đó của cả 3 "anh" trên. Rồi lại đón cả Thanh tra Chính phủ nữa. Như vậy một công trình đã đón đến 5 đoàn kiểm tra cùng một nội dung, tôi ngại thật”- ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng thẳng thắn nêu, tốn kém là một chuyện, việc thanh kiểm tra chồng chéo, trùng nội dung cũng sẽ tạo ra những tiêu cực.

“Đã cố tình kiểm tra, vạch lá tìm sâu thì kiểu gì cũng có chuyện, bởi có những vấn đề mỗi người, mỗi đoàn hiểu một cách khác nhau nên kiểu gì nó có cái sai, dẫn đến đoàn này cho đúng, đoàn kia cho sai, đoàn này cho qua đoàn kia ách lại. Như thế là sinh ra tiêu cực thôi”- ông Thanh nêu bất cập.

Từ những bất cập, phiền hà của doanh nghiệp trên địa bàn nói chung và của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh nói riêng, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cần quyết liệt chấn chỉnh, chấm dứt ngay thực trạng thanh kiểm tra chồng chéo, phiền hà này.

“Chúng tôi kiến nghị tỉnh cho kiểm tra lại các đoàn thanh tra có làm đúng quy trình quy chế không, đúng quy định nhà nước không, hay là tự muốn làm là làm? Chúng tôi cũng muốn tỉnh phải thống nhất các đoàn kiểm tra vào một đầu mối để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh”- ông Thanh nêu kiến nghị.

Theo tìm hiểu của Dân trí, dù chỉ đạo của UBND tỉnh là Thanh tra tỉnh này phải báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh của GĐ Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh trước ngày 20/12, tuy nhiên đến nay Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa làm việc với lãnh đạo công ty này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Thanh tra tỉnh này phải báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh của doanh nghiệp trước ngày 20/12/2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Thanh tra tỉnh này phải báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh của doanh nghiệp trước ngày 20/12/2017.

Ông Trần Đình Nam - GĐ Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết, những ngày qua sau khi gửi văn bản cầu cứu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ông luôn mong muốn hợp tác với cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ vấn đề mà ông phản ánh.

“Tôi luôn sẵn sàng hợp tác, mong tỉnh sớm làm rõ, có trả trả lời cụ thể để vì sự phát triển chung của doanh nghiệp”- ông Nam nói.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 7/12, ông Trần Đình Nam - Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu) – có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh này phản ảnh, tính từ tháng 4 đến tháng 12/2017, công ty phải tiếp đến 8 đoàn riêng lẻ về thanh, kiểm tra tại công ty.

Việc quá nhiều đoàn thanh kiểm tra gây quá nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Văn Dũng