1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đoàn thiện nguyện gặp nạn: Nạn nhân thứ 3 tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đoàn thiện nguyện của Thành đoàn Hải Phòng gặp nạn trên quốc lộ 2, đoạn Tuyên Quang - Hà Giang, đến sáng 24/7, thêm một nạn nhân không qua khỏi. Các nạn nhân đã được người thân đưa về nhà lo tang lễ.

Vụ đoàn thiện nguyện gặp nạn: Nạn nhân thứ 3 tử vong - 1

Chiếc xe khách cắm đầu vào taluy, 2 người tử vong ngay tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, thực hiện chủ đề công tác năm Thanh niên tình nguyện 2019, Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng phối hợp với một số trường tiểu học ở thành phố tổ chức đoàn công tác đi tình nguyện, thăm, tặng quà thiếu nhi tỉnh Hà Giang.

Chiều 23/7, chiếc xe khách BKS 15B-027.92 do lái xe Quản Đức Hùng (SN 1974, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển chở 22 người trong đoàn thiện nguyện đi đến Km 45+780 Quốc lộ 2 (địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã va chạm với xe đầu kéo BKS 29C-907.95.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách quay ngang, đâm đầu vào vách núi, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Hai nạn nhân tử vong đều là nữ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong. Ngay trong đêm 23/7, thi thể 2 giáo viên này đã được đưa về Hải Phòng.

Theo ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang - tối 23/7, sau khi tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương nặng ổn định hơn, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển 4 nạn nhân về Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu. Hiện không còn nạn nhân nào trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang.

Tin từ Thành đoàn Hải Phòng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra tại huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), lãnh đạo TP đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để phối hợp chỉ đạo. Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Hà Giang đã có mặt tại hiện trường, bố trí lực lượng hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bệnh viện. Từ 18h chiều qua, 23/7, lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng cùng các cán bộ Thành đoàn đã có mặt tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) để đón và hỗ trợ mọi điều kiện cần thiết cho các trường hợp nhập viện cấp cứu. Cán bộ Trung ương Đoàn cũng đã có mặt để phối hợp hỗ trợ.

Vụ đoàn thiện nguyện gặp nạn: Nạn nhân thứ 3 tử vong - 2
Bí thư Thành đoàn Hải Phòng thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến nay, trong số các nạn nhân bị thương có 1 trường hợp đã ổn định sức khỏe, được gia đình đưa về nhà chăm sóc; 4 trường hợp đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi để có hướng điều trị. Tuy nhiên, một nạn nhân (là con của một giáo viên trong đoàn) đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc.

Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng đã trao 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Tại Hải Phòng, lãnh đạo Thành đoàn đang tới thăm gia đình các nạn nhân tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Sáng nay, 24/7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tới thăm các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức. Hiện nay tất cả các trường hợp nạn nhân đều được người thân và Thành đoàn phối hợp điều trị, chăm sóc. Thành đoàn và gia đình cho biết không kêu gọi bất cứ sự quyên góp ủng hộ nào.

Hải Sâm - Tiến Nguyên