1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Xem xét trách nhiệm những người liên quan

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc (Nghệ An), việc người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phá cây rừng, xây dựng nhà trên đất rừng phòng hộ ở xã Nghi Thiết là vi phạm pháp luật. UBND huyện này đã chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết họp kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc trên.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nghi Lộc, cho biết UBND huyện đã có văn bản yêu cầu UBND xã Nghi Thiết tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ đất rừng phòng hộ ở xã này bị xâm lấn khi một hộ dân đào ao nuôi tôm.

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Xem xét trách nhiệm những người liên quan - 1
Quá trình đào ao nuôi tôm, đơn vị thi công đã xây dựng trái phép công trình nhà ở kiên cố trên đất rừng phòng hộ. Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng đã yêu cầu tháo dỡ công trình này.

Trước đó, như Dân trí thông tin, trong 2 ngày 4-5/3, hàng chục hộ dân xóm Bắc Thịnh (xã Nghi Thiết) đã tập trung “bao vây”, yêu cầu dừng thi công công trình ao nuôi tôm tại khu đất do ông Nguyễn Văn Lễ (trú xóm Bắc Thịnh) thuê của xã. Lí do mà người dân phản đối là vì trong quá trình đào đất xây ao tôm, đơn vị thi công đã chặt phá rừng phi lao phòng hộ ven biển Nghi Thiết, xây dựng công trình nhà ở trái phép trên đất rừng phòng hộ.

Sau khi báo chí đăng tải, các cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, trên khu đất thuê của UBND xã Nghi Thiết để làm trang trại, ông Nguyễn Văn Lễ đã cho ông Nguyễn Văn Hào (trú TP Vinh, Nghệ An) thuê lại để đào ao nuôi tôm. Khu vực đất thuê tiếp giáp với đất rừng phòng hộ ngăn sóng, chắn gió ven biển Nghi Thiết.

Quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã phá khoảng 500m2 đất rừng phòng hộ, triệt hạ 40 cây phi lao hàng chục năm tuổi. Đơn vị thi công cũng đã xây dựng trái phép công trình nhà ở 4 phòng kiên cố, diện tích 52m2 trên diện tích đất rừng phòng hộ.

Vụ đào ao nuôi tôm phá luôn rừng phòng hộ: Xem xét trách nhiệm những người liên quan - 2
Trồng lại 40 cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển bị triệt hạ trong quá trình ao nuôi tôm.

Diện tích đất nói trên được UBND xã Nghi Thiết cho ông Nguyễn Văn Lễ thuê để làm trang trại từ năm 2002. Năm 2018 UBND xã tiếp tục gia hạn cho ông Lễ thuê đất. Tháng 10/2018, ông Lễ cho ông Nguyễn Văn Hào thuê lại khu đất này để nuôi tôm sạch. Việc cho thuê đất đào ao nuôi tôm đã được các ban ngành, đoàn thể của xã Nghi Thiết thông qua.

Đoàn kiểm tra của huyện Nghi Lộc xác định việc người dân tự ý đào ao, thay đổi mục đích sử dụng từ đất trang trại sang đất nuôi trồng thủy hải sản là vi phạm pháp luật. Khu vực này cũng không có trong quy hoạch phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ của huyện Nghi Lộc. Bên cạnh đó, việc người dân phá rừng và xây dựng nhà ở kiên cố trái phép trên đất rừng phòng hộ là vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

Cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời trồng bù số cây phi lao đã bị chặt hạ.

Việc để xảy ra các vi phạm trên có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bởi vậy, UBND huyện Nghi Lộc yêu cầu xã Nghi Thiết tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những sai phạm trên. “Cuộc họp sẽ có cán bộ của Phòng Nội vụ huyện dự để đảm bảo minh bạch, khách quan", ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

Hoàng Lam