1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại cây

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định có 40 cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết đã bị chặt hạ. Bên cạnh đó, 1 công trình nhà ở kiên cố được xây dựng trái phép trên diện tích 52m2 đất rừng phòng hộ. Hiện, đơn vị thi công đã trồng bù cây bị phá đồng thời tháo dỡ công trình xâm lấn rừng phòng hộ.

Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại cây - 1
Công trình nhà ở 3 phòng kiên cố với diện tích 52m2 được xây dựng trái phép trong đất rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết.

Sáng ngày 10/3, ông Nguyễn Văn Tuyết – xóm trưởng xóm Bắc Thịnh (xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, người dân địa phương đang giám sát việc tháo dỡ công trình xây dựng được xây trái phép trên đất rừng phòng hộ ven biển thuộc địa bàn xóm.

Trước đó, như Dân trí thông tin, trong quá trình ông Nguyễn Văn Hào (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) đào ao nuôi tôm trên phần đất trang trại thuê lại của ông Nguyễn Văn Lễ (cư dân xóm Bắc Thịnh) người dân địa phương phát hiện đơn vị thi công đã xây dựng công trình kiên cố trên đất rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, một diện tích rừng phòng hộ ngăn sóng, chắn cát, ngăn xâm nhập mặn thuộc xóm Bắc Thịnh cũng đã bị đơn vị thi công chặt hạ khi mở đường làm cống dẫn nước từ biển vào khu vực ao tôm.

Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại cây - 2
Người dân giám sát đơn vị thi công tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong đất rừng phòng hộ.

Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, UBND huyện Nghi Lộc đã giao các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xử lý. Quá trình kiểm tra thực tế tại hiện trường, các cơ quan chức năng xác định có 40 cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết đã bị đơn vị thi công chặt hạ. Bên cạnh đó, 1 công trình nhà ở 3 phòng kiên cố có diện tích 52m2 cũng đã được xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ.

“Sau khi lập biên bản, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư phải trồng lại số cây phi lao đã bị chặt phá và tháo dỡ công trình xây trái phép trong khu vực rừng phòng hộ”, ông Trần Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết cho biết.

Việc trồng lại cây và phá dỡ công trình vi phạm đã được thực hiện từ chiều ngày 9/3. Đến sáng 10/3, công việc tháo dỡ vẫn đang được tiếp tục.

Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại cây - 3
Đơn vị thi công cho người trồng lại 40 cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển bị triệt hạ trong quá trình đơn vị thi công làm ao nuôi tôm.

Tại buổi làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, UBND xã Nghi Thiết, người dân cho thuê đất và bên thuê đất để làm ao nuôi tôm, cơ quan hữu quan cũng xác định khu đất đang triển khai dự án nuôi tôm không có trong quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản của địa phương. Do vậy, UBND xã Nghi Thiết đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hào phải tạm dừng mọi hoạt động xây dựng khu ao tôm, chờ ý kiến của huyện mới được triển khai tiếp hay không.

Được biết, khu vực nuôi tôm này được đầu tư khoảng 2 tỉ đồng, bắt đầu triển khai xây dựng, san lấp mặt bằng từ tháng 12/2018. Đến ngày 5/3, mọi hoạt động xây dựng đã bị tạm ngừng do vấp phải sự phản đối của người dân.

Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại cây - 4

Theo ông Nguyễn Văn Tuyết - xóm trưởng xóm Bắc Thịnh, trong quá trình thi công ao tôm, đơn vị thi công đã tự ý mở một con đường dài 250m nằm trên phần đất rừng phòng hộ để phục vụ việc đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu nhưng vẫn chưa bị xử lý.

Đại diện UBND xã Nghi Thiết khẳng định phần đất bị đào ủi, san lấp thuộc khu vực đất trang trại do UBND xã Nghi Thiết cho ông Nguyễn Văn Lễ thuê, thời hạn 5 năm, mức phí 1,7 triệu đồng/tháng. Ông Lễ cho ông Nguyễn Văn Hào thuê lại để đào ao nuôi tôm. Việc cho thuê đất giữa ông Lễ và ông Hào UBND xã không được các cá nhân liên quan báo cáo.

“Hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm vẫn đang được thực hiện, hiện đã tháo dỡ xong phần mái nhà. Trong quá trình đơn vị thi công, họ đã mở một con đường rộng 11,7m, dài 250m, nằm trên đất rừng phòng hộ nhưng hiện vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý”, ông Nguyễn Văn Tuyết – xóm trưởng xóm Bắc Thịnh cho biết.

Hoàng Lam