Hòa Bình:

Vụ dân "vây" công ty xi măng: Tổng giám đốc nhận lỗi với dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc người dân xóm Ao Kềnh, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình kéo nhau đến Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn, dựng lều ngoài cổng, phản đối ô nhiễm, cuối giờ sáng nay, lãnh đạo công ty này đã có buổi đối thoại, nhận lỗi với người dân.


Ông Đỗ Trường (người đội mũ bảo hộ) cam kết nếu tiếp tục xả thải bụi gây ô nhiễm sẽ đền bù ngay 100 triệu đồng.

Ông Đỗ Trường (người đội mũ bảo hộ) cam kết nếu tiếp tục xả thải bụi gây ô nhiễm sẽ đền bù ngay 100 triệu đồng.


Buổi đối thoại diễn ra sau 2 ngày dân tập trung vây công ty.

Buổi đối thoại diễn ra sau 2 ngày dân tập trung "vây" công ty.

Theo người dân, nguyên nhân khiến họ phải tập trung phản đối là do từ nhiều năm nay, Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn hoạt động gây khói bụi ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân, ảnh hưởng năng suất cây trồng...

Đỉnh điểm ngày 25 và sáng ngày 26/10, khói bụi mù mịt từ công ty xi măng bị gió thổi về hướng xóm Ao Kềnh, xã Thành Lập khiến người dân không chịu nổi, nên đã kéo nhau ra công ty gây sức ép, yêu cầu công ty phải giảm thiểu ô nhiễm môi trường dưới mức cho phép và phải có trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm mà công ty gây ra.

Trước tình trạng người dân tập trung gây áp lực, 10h30 ngày 27/10, ngay tại cổng công ty, ông Đỗ Trường -Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn - đã có cuộc gặp gỡ đối thoại, đồng thời nhận lỗi với nhân dân xã Thành Lập.


Sau buổi đối thoại, người dân đã giải tán trở về.

Sau buổi đối thoại, người dân đã giải tán trở về.

Sau buổi đối thoại, ông Trường đã cam kết bằng văn bản dưới sự chứng kiến và giám sát của lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Thành Lập. Theo đó cam kết kể từ ngày 1/12/2016, công ty khắc phục hết những tồn tại ô nhiễm. Nếu còn để việc khói bụi làm ảnh hưởng môi trường, công ty phải đền bù 100 triệu đồng cho mỗi lần xả thải và phải lập tức dừng sản xuất.

Ngoài ra công ty phải phối hợp với các cơ quan cức năng tiến hành kiểm tra, rà soát ảnh hưởng ô nhiễm gây ra cho người dân từ trước đến nay; phối hợp với các đơn vị liên quan rửa đường từ mỏ đá Ba Mô đến cổng nhà máy và từ ngã ba thôn Quán trắng đến đoạn ngã ba đường thôn Ao Kềnh đi sang thôn Sòng.

Cuộc đối thoại kết thúc vào 13h cùng ngày.

Đàm Quang