Vụ dân quyết bám trụ chung cư nguy hiểm: Vận động di dời bất thành

Hoàng Lam

(Dân trí) - Dù các cơ quan chức năng đã kiên trì vận động nhưng 7 hộ dân tại khu chung cu gần 40 năm tuổi vẫn không di dời, bất chấp cảnh báo nguy hiểm được đưa ra trước đó.

Ngày 17/12, ông Đinh Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, dù địa phương đã tích cực, kiên trì thuyết phục, vận động nhưng 7 hộ dân sở hữu 8 căn hộ tại nhà B3, B6, khu B, chung cư Quang Trung (TP Vinh) vẫn không đồng ý di dời.

Vụ dân quyết bám trụ chung cư nguy hiểm: Vận động di dời bất thành - 1
Tòa nhà B3, khu B, chung cư Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) sau 40 năm sử dụng đã bị xuống cấp nghiêm trọng và được Viện Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng kết luận "nhà có mức độ nguy hiểm cấp D".

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 24/11, Sở Xây dựng Nghệ An có công văn số 3478/SXD-GĐCL công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình nhà B3 và B6 thuộc Khu B, chung cư cũ Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh).

Theo báo cáo của Viện khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng thì chất lượng hiện trạng công trình nói trên là "nhà có mức độ nguy hiểm cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012)".

Ngay sau khi có công bố kết luận kiểm định chất lượng tòa nhà, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc thông báo cho 7 hộ dân hiện vẫn đang cư trú tại nhà B3, B6 nói trên.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao nhiệm vụ cho UBND TP Vinh và UBND phường Quang Trung tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi công trình để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Đồng thời chuẩn bị chỗ ở và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi ở mới. Thời hạn di dời hoàn thành trước ngày 10/12.

Chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1976 và hoàn thành vào năm 1982. Sau 40 năm tồn tại, chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Một tập đoàn đã đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để cải tạo các khu chung cư này. Giữa năm 2019, các hộ dân đã rời tòa nhà, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Vụ dân quyết bám trụ chung cư nguy hiểm: Vận động di dời bất thành - 2
Đến thời điểm này vẫn còn 7 hộ dân quyết bám trụ chung cư được kết luận là không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Tuy nhiên, có 7 hộ dân (sở hữu 8 căn hộ tại nhà B3 và B6) không đồng ý di dời do cho rằng, chủ đầu tư áp giá đền bù cào bằng từ tầng 1 đến tầng 5 là không công bằng, gây thiệt thòi cho các hộ dân ở tầng 1, vốn phải đóng tiền đất cao hơn các hộ tầng trên. 

Về vấn đề giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với Dự án cải tạo chung cư Quang Trung, theo ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) là thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An. Đây là dự án thuộc diện tỉnh bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Bởi vậy, nhà đầu tư không thể thỏa thuận bồi thường với từng hộ dân được mà phải thực hiện theo chính sách bồi thường của UBND tỉnh Nghệ An quy định.

"Liên quan đến việc 7 hộ dân vẫn không chịu di dời khỏi chung cư Quang Trung cũ, thành phố đã có báo cáo lên UBND tỉnh để có phương án xử lý và chờ tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo vì thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Chúng tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Trong thời gian chờ ý kiến của tỉnh, thành phố cũng giao theo dõi tình hình, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân.

Quan điểm của tôi là dù việc gì đi chăng nữa, việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân là quan trọng nhất, bên cạnh đó cũng đảm bảo bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Bởi vậy, sắp tới nhiều khả năng tỉnh sẽ có quyết định cưỡng chế các hộ dân ra khỏi chung cư được kết luận nguy hiểm này", ông Lê Sỹ Chiến cho hay.