Hà Nội:

Vụ dân nói có “BOT lạ” ở bãi sông Hồng: Phường chỉ đạo dựng barie

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Nhằm kiểm soát việc đổ trộm rác phế thải, tụ tập đông người rồi xả rác bừa bãi…, UBND phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã chỉ đạo dựng trạm barie tại bãi sông Hồng.

Vụ dân nói có “BOT lạ” ở bãi sông Hồng: Phường chỉ đạo dựng barie - 1

Trạm barie được UBND phường Long Biên chỉ đạo dựng ở lối vào bãi sông Hồng nhằm kiểm soát người ra vào (Ảnh: Nguyễn Trường).

Liên quan đến vụ việc người dân phản ánh bị thu phí “lạ” khi đến chơi tại bãi sông Hồng (thuộc địa bàn phường Long Biên), UBND quận Long Biên đang yêu cầu các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý nếu có trường hợp tổ chức thu giữ các khoản phí sai quy định.

Trước đó, theo báo cáo của UBND phường Long Biên về vụ việc này, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường, bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực bãi sông Hồng.

Sau đó, UBND phường Long Biên đã có buổi làm việc với ông N.C.D. (trú tại địa phương) - người “quản lý giúp” hơn 110 nghìn m2 ở bãi sông Hồng và nhận được câu trả lời rằng, ông D. không hề thu tiền của bất cứ ai.

Lý giải về hình ảnh của bản “hợp đồng thỏa thuận” được người đàn ông lạ mặt đưa ra khi thu “phí vệ sinh” của người dân tới bãi chơi, theo lời ông D., khi ông bắt đầu trồng cây thì có người hỏi về việc ai cho trồng cây tại đây.

Chính vì vậy, ông D. đã chụp bản hợp đồng này gửi cho một số người sử dụng đất xung quanh để chứng minh việc ông được UBND phường chấp thuận “quản lý giúp” chống lấn chiếm, đổ rác thải và giữ vệ sinh môi trường khu vực bãi sông Hồng.

Ông D. nói, bản thân ông D. không ngờ rằng đã có đối tượng mượn danh ông để thu phí và có hành vi trái pháp luật…

Liên quan đến thông tin có trạm barie ở lối dẫn xuống bãi sông Hồng, theo UBND phường Long Biên, việc dựng trạm là do cơ quan này chỉ đạo.

Nguyên nhân vì khu vực bãi sông Hồng đã nhiều lần bị các đối tượng đổ trộm phế thải sinh hoạt, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

Các đối tượng thường lợi dụng địa hình hoang vắng, đổ trộm phế thải ban đêm nên việc phân công lực lượng kiểm tra, xử lý chưa có hiệu quả.

Đồng thời, khu vực này từng có hiện tượng người dân ra vui chơi bị đuối nước. Chính quyền sở tại đã khuyến cáo nhiều lần, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng người dân vẫn “để ngoài tai”.

Vụ dân nói có “BOT lạ” ở bãi sông Hồng: Phường chỉ đạo dựng barie - 2

UBND quận Long Biên yêu cầu UBND phường Long Biên chủ trì, phối hợp các ngành kiểm tra, làm rõ và xử lý các vi phạm, đặc biệt là việc thu phí tự phát (nếu có).

Đặc biệt, tình trạng tập trung đông người vào buổi chiều hàng ngày rồi vui chơi sau đó xả rác thải bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu vực này.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, rất nhiều nhóm người không nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ về phòng, chống dịch Covid-19 để cắm trại, picnic, vui chơi…

UBND phường đã huy động lực lượng chức năng giải tán đám đông nhưng không hiệu quả nên có thêm biện pháp là làm con mương rộng và sâu 2m dọc bãi sông Hồng để ngăn người dân tụ tập…

Về toàn bộ vụ việc được báo chí phản ánh, UBND quận Long Biên yêu cầu UBND phường Long Biên chủ trì, phối hợp các ngành kiểm tra, làm rõ và xử lý các vi phạm, đặc biệt là việc thu phí tự phát (nếu có).

Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra các nội dung hợp đồng mà UBND phường “thuê” cá nhân trông coi diện tích hơn 110 nghìn m2 đất công tại khu vực bãi sông Hồng.

Yêu cầu UBND phường Long Biên chấm dứt hợp đồng nếu có các nội dung chưa phù hợp, lập phương án quản lý khai thác theo đúng quy định của Luật đất đai…

Trước đó, phản ánh đến PV Dân trí, một người dân cho hay, bản thân đã phải nộp 10.000 đồng/người tiền “phí vệ sinh” cho 1 người đàn ông lạ mặt khi đến dã ngoại cùng gia đình tại bãi sông Hồng.

Người đàn ông lạ mặt đã đưa ra bản “hợp đồng thỏa thuận” giữa UBND phường Long Biên ký với ông D. để làm “cơ sở” cho việc thu phí.

Theo nội dung hợp đồng do ông Nguyễn Ngọc Phan - tân Bí thư Đảng ủy phường Long Biên (ở thời điểm ký hợp đồng giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Long Biên), phường đồng ý để ông D. giúp quản lý tại khu vực bãi sông Hồng với diện tích hơn 110 nghìn m2 để chống lấn chiếm, chống đổ phế thải…