Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói

(Dân trí) - Hàng trăm người dân xã Đại Sơn cho rằng môi trường sống của mình đang bị ô nhiễm nặng nề nên hò nhau “bao vây” trại lợn Thái Dương gần 10 ngày nay. Trước tình thế đó, Công ty Thái Dương đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.

Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói - 1

Người dân xã Đại Sơn chuẩn bị lương thực...

Cho đến tận ngày 21/11, nghĩa là sau 9 ngày "cắm chốt" ngăn không cho xe vận chuyển thức ăn vào trại chăn nuôi lợn giống của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương, người dân xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vẫn chưa đồng ý dỡ lán. Trong khi đó, nguồn thức ăn dự trữ cho hàng ngàn con lợn ở trong trại đã cạn kiệt. Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đã có 2 công văn kêu cứu gửi UBND huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan mong được giải quyết.

Công văn số 141111/TD-ĐKC của công ty này nêu rõ: “Hiện nay công ty đang bị một số phần tử vây và cắm trại chặn ngang cổng ra vào, không cho bất cứ phương tiện vận chuyển nào ra vào vào cung cấp thức ăn và xây dựng các hạng mục xử lý môi trường. Việc này sẽ dẫn tới việc hàng nghìn con lợn bị chết đói vì không có cám để ăn; thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Việc xây dựng các hạng mục xử lý môi trường cũng sẽ bị đình trệ. Giờ đây doanh nghiệp chúng tôi đang đứng trước nguy cơ to lớn sẽ bị thiệt hại nhiều chục tỷ đồng, tính mạng con người nơi đây đang bị đe dọa…”.

Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói - 2

... và nước uống...

Công ty Thái Dương đã kiến nghị các cấp ngành tỉnh Nghệ An nhanh chóng giải quyết 3 vấn đề để hoạt động sản xuất chăn nuôi trở lại bình thường, đồng thời đảm bảo thời hạn hoàn thành các hạng mục trong dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đó là: Giải tỏa, ngăn chặn tình trạng đóng lán trại trước cổng công ty và cho phép các phương tiện được ra vào; Đề nghị xử lý nghiêm minh những người quá khích vi phạm pháp luật gây thiệt hại kinh tế, tài sản, an nguy tính mạng con người; Sớm tái định cự những hộ xung quanh trang trại.

Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói - 3

Dân chưa có ý định dỡ lán khi 8 yêu cầu của họ chưa được giải quyết

Song song với việc đề nghị cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình sản xuất và an ninh trật tự, công ty này cũng đã có bản đề nghị và cáo cáo tiến độ cụ thể từng hạng mục xử lý nước thải. Theo đó, bên cạnh lý do thời tiết bất lợi và phải dừng thi công 1 tháng theo lệnh của Chủ tịch huyện trong thời gian diễn ra bầu cử vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011 thì một trong những lý do khiến tiến độ xây dựng bị chậm theo công ty này là do “các yêu cầu tại các văn bản 4169/TNMT-MT ngày 27/12/2010 và công văn 2082/TNMT-MT ngày 3/8/2011 đều áp đặt do chủ quan của các ngành mà quy định cho công ty chứ không căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tiễn thi công hạng mục này ở các doanh nghiệp khác và của nhà đầu tư. Vì vậy, việc chậm tiến độ là tất yếu chứ không phải doanh nghiệp cố tình” - công văn số 4141111/CV-MT của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương ghi rõ.

Công ty này cũng đã có báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Theo đó, trong 16 hạng mục mới chỉ có 5 hạng mục hoàn thành khối lượng 100%; nhiều hạng mục mới chỉ hoàn thành được từ 10-20%, đặc biệt có 5 hạng mục chưa xây dựng. Theo kế hoạch mà công ty này đưa ra thì các hạng mục còn dang dở sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 30/11-30/12/2011; đến ngày 15/1/2012 công ty sẽ báo cáo chất lượng xử lý cho Chi cục môi trường để làm cơ sở xả thải và đến ngày 30/4/2012 hạng mục cuối cùng - xây dựng nhà phân vi sinh sẽ hoàn thành.

Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói - 4

Chỉ trong 4 ngày, Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đã có 2 đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An

Ngày 18/11/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc số 7090/UBND.NN về việc xử lý tình hình phức tạp tại trại lợn giống ngoại Thái Dương. Tại công văn này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Thái Dương thực hiện nghiêm túc bản cam kết số 1181111/CV-MT ngày 18/11/201. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, chỉ đạo Công an huyện Đô Lương phối hợp với UBND huyện Đô Lương, UBND xã Đại Sơn đảm bảo trật tự trị an tại khu vực, giải tỏa ngay một số hộ dân dựng lều trại ngăn cản hoạt động của Công ty; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, gây rối, phá hoại tài sản, hành hung cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của công ty.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu UBND huyện Đô Lương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng và các thủ tục có liên quan đến việc tái định cư trước ngày 15/12/2011, tổ chức khám bệnh cho nhân dân trước ngày 30/12/2011 (kinh phí cho công tác khám bệnh cho nhân dân do Công ty chi trả). Ngoài ra việc xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, cải tạo ruộng đồng cho nhân dân sản xuất cũng được UBND tỉnh Nghệ An giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành liên quan.

Vụ dân bao vây trại lợn: Hàng nghìn con lợn có nguy cơ chết đói - 5

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc để giải quyết vụ việc ở trại lợn giống Thái Dương nhưng đã 3 ngày trôi qua sự việc vẫn chưa có diễn biến đáng kể

Mặc dù đã có công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An nhưng theo lãnh đạo UBND xã Đại Sơn, đến ngày 21/11 người dân vẫn chưa chịu dỡ lán, tiếp tục ngăn cản xe chở thức ăn vào trại lợn giống Thái Dương.
 
Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Lê Quang Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương - cho biết: “Hiện nay nguồn thức ăn của chúng tôi đã cạn kiệt. Từ 3 ngày nay chúng tôi đã giảm khẩu phần ăn của lợn xuống chỉ còn 1/3 so với bình thường nhưng chỉ trụ được vài hôm nữa. Nếu tình trạng này kéo dài thì rất nguy. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nếu người dân cứ tiếp tục chốt chặn thế này thì hàng nghìn con lợn không có thức ăn mà việc xây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và UBND huyện Đô Lương sớm giải quyết vấn đề này”.

Chưa tìm được tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và người dân thì việc người dân tiếp tục bao vây trại lợn sẽ còn kéo dài. Và như thế thiệt hại về kinh tế sẽ rất lớn, nguồn gen lợn giống bố mẹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng (đây là cơ sở duy nhất tại Việt Nam lưu giữ nguồn gen lợn cụ kỵ). Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần có một biện pháp giải quyết quyết liệt và dứt khoát hơn để đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp và người dân.

Hoàng Lam