1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chết người ở công an huyện Bến Cát: Đề nghị cấp cao hơn điều tra

Luật sư Trần Đình Triển cho rằng Công an tỉnh Bình Dương nhận điều tra vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại Công an huyện Bến Cát là không bảo đảm khách quan và nhận xét hiện trường treo cổ có dấu hiệu bị tạo dựng. Vợ anh Nhựt còn một đoạn băng ghi âm chưa công bố.

Tiếp tục hành trình làm sáng tỏ vụ anh Nguyễn Công Nhựt (30 tuổi, nguyên trưởng Phòng Quản lý sản phẩm Công ty Kumho - chuyên sản xuất lốp ô tô) chết tại nhà tạm giữ Đội Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bến Cát, sáng 13/5, Công an tỉnh Bình Dương đã cho luật sư Trần Đình Triển tiếp cận những tài liệu liên quan. Các tài liệu này bao gồm quyết định trưng cầu giám định, bản kết luận giám định, tài liệu làm mẫu so sánh, bản ảnh hiện trường, bản ảnh khám nghiệm tử thi.

Thi thể anh Nhựt có nhiều điểm bất thường

Theo ghi chép của luật sư Triển từ các tài liệu trên, về biên bản khám nghiệm hiện trường - nơi phát hiện anh Nhựt chết - việc khám nghiệm được tiến hành lúc 15 giờ 15 phút ngày 25/4; tư thế của anh Nhựt treo ở khung cửa; 2 chân chạm nền gạch, chân phải duỗi thẳng, gối chân trái hơi khuỵu… Dưới nền, chỗ gần vị trí chân, có một bãi phân và một mẫu dịch lỏng màu vàng nhạt, một ghế nhựa màu đỏ. Trên bàn gần đó có một chiếc gối, một chồng giấy viết có nội dung tự khai và “thư tuyệt mệnh”, một cây bút bi màu xanh, một ví da màu đen… Công tác khám nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Vụ chết người ở công an huyện Bến Cát: Đề nghị cấp cao hơn điều tra  - 1
Luật sư Trần Đình Triển
 
Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện lúc 13 giờ ngày 26/4. Theo biên bản, đáy quần đùi anh Nhựt mặc có dính chất màu nâu, nghi là máu…, phát hiện một số con kiến, 2 hố chậu của nạn nhân xuất hiện màu xanh lục đã trong quá trình thối rữa. Ngoài ra, trên thi thể có nốt màu tím rải rác, kích thước lớn nhất là 0,7 cm; ở dương vật có nốt màu nâu tím, da bìu bị trượt mất thượng bìu, một số chỗ có ít máu không đông dính trên da và quần đùi, tụ máu nhẹ dưới đầu dương vật.

Sau khi xem những bản ảnh chụp tử thi anh Nhựt, luật sư Triển cho biết những bất thường mà ông lưu ý đó là ngực có 2 vết bầm tím to, đầu gối bị sưng, 2 chân bầm tím - đỏ, có vết thắt ngang cổ nhưng vết thắt không biểu hiện hình oval - đặc trưng của chết do thắt cổ. Ông khẳng định trên thi thể anh Nhựt có những điểm bất thường, nhìn qua ảnh là thấy nhưng trong biên bản khám nghiệm tử thi chưa miêu tả rõ.

VKSND Tối cao nên vào cuộc

Nhận xét sau khi tiếp cận các tài liệu nói trên, luật sư Trần Đình Triển nhận định: “Tôi cho rằng vụ này có dấu hiệu tạo dựng hiện trường tự treo cổ”.

Vụ chết người ở công an huyện Bến Cát: Đề nghị cấp cao hơn điều tra  - 2

Về các động thái tiếp theo, luật sư Trần Đình Triển cho biết Văn phòng Luật sư Vì Dân của ông sẽ có văn bản gửi cơ quan cấp Trung ương đề nghị trực tiếp điều tra, xác minh; nếu để Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ này thì không khách quan vì Công an huyện Bến Cát (đang bị nghi mắc sai phạm) là cấp dưới. Theo ông Triển, thẩm quyền điều tra xác minh vụ việc này thuộc về Cục Điều tra Hình sự của VKSND Tối cao.
 

Vợ anh Nhựt còn một đoạn ghi âm chưa công bố
 
Sáng cùng ngày, cũng tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt, đã làm việc với thanh tra công an tỉnh này để làm rõ những tình tiết xung quanh những cuộc điện thoại giữa điều tra viên Nguyễn Thành Phú và chị. Như báo chí đã thông tin, điều tra viên Nguyễn Thành Phú được tăng cường từ Công an thị xã Thuận An về huyện Bến Cát để điều tra vụ mất trộm lốp xe ở Công ty Kumho.

Tại buổi làm việc, phía thanh tra đã hỏi chị Tuyền về số điện thoại của ông Phú, vì sao chị có, số lần hai bên kết nối điện thoại, chị có gặp trực tiếp ông Phú chưa… Giải thích lý do ghi âm các cuộc điện thoại, chị Tuyền nói do chị “cảm thấy có sự bí ẩn bất thường”. Ngoài 2 đoạn ghi âm đã nhờ các phóng viên chuyển cho cơ quan điều tra, chị Tuyền cho biết chị còn giữ một đoạn ghi âm khác.

Khi chị Tuyền hỏi tiến độ xử lý điều tra viên Nguyễn Thành Phú, đại diện thanh tra cho biết buổi làm việc với chị thuộc giai đoạn xác minh nên chưa thể đưa ra kết luận.

Theo Ấn Sơn
Người Lao động