Trà Vinh:

Vụ cháy xe giường nằm: Do ống dẫn dầu bị hỏng

(Dân trí) - Chiều 6/7, Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe khách xảy ra trong khuôn viên nhà xe Kim Hoàng (phường 8, TP Trà Vinh). Qua đó, bước đầu xác định chiếc xe khách cháy do ống dẫn dầu bị hỏng.

Như Dân trí đã thông tin, tối 5/7, xe khách giường nằm của nhà xe Kim Hoàng từ TP Hồ Chí Minh về tới Trà Vinh trả khách thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ phía sau xe khách rồi nhanh chóng bốc lên dữ dội.

Vụ cháy gây thiệt hại trên 1,4 tỷ đồng
Vụ cháy gây thiệt hại trên 1,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, khẩn trương dập lửa. Rất may, thời điểm xảy ra cháy các hành khách đã xuống xe nên không có thương vong về người.

Vụ cháy đã khiến nhiều hành khách có mặt tại nhà xe Kim Hoàng hoảng loạn.

Qua công tác khám nghiệm, xe khách giường nằm của nhà xe Kim Hoàng cháy rụi, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do lỗi kỹ thuật. Ống dẫn dầu bị hỏng cùng với ma sát đã phát nhiệt từ khu vực bánh sau của xe khách dẫn đến hỏa hoạn.

Minh Giang