1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy quán bar trên phố cổ: Thợ hàn và thợ điện tử nạn

(Dân trí) - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 người tử nạn trong vụ cháy quán bar 55 Mã Mây là thợ hàn và thợ điện đang làm việc tại đó. Chỉ sau khi đám cháy ở 55 Mã Mây được dập tắt vài phút, lửa lại bùng phát tại nhà số 89 Mã Mây.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhiều khả năng là do quá trình hàn xì từ phía trong của tầng 1 ngôi nhà này. Những tia lửa hàn xì bay vào các vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc rất nhanh, cùng lúc lửa bắt vào các bình ga gây ra nổ và cháy lớn.
 
Vụ cháy quán bar trên phố cổ: Thợ hàn và thợ điện tử nạn - 1
Xác 2 nạn nhân xấu số được đưa khỏi hiện trường vụ cháy.

Trước khi xảy ra cháy, trong tầng 1 của ngôi nhà có 3 thợ hàn xì và thợ điện đang sửa lại quán và rất ít khách đến uống cà phê. Tuy nhiên, trong 3 người thợ lúc xảy ra cháy thì hai người đã mắc kẹt lại trong đám cháy. Một người may mắn chạy thoát khỏi ra ngoài với tâm trạng hoảng loạn.

Khoảng 23h30 ngày 7/7, thi thể 2 nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy. Xác của nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh ở tầng 2 của ngôi nhà.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Khắc Đức (thợ hàn, SN 1992, quê Khoái Châu, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoan (thợ điện, SN 1962, quê tại Hà Tĩnh).

Trước đó Đức và Hoan được anh Trần Lê Minh, nhân viên quản lý tầng 2 quán EZ Club thuê đến để hàn và sửa chữa hệ thống vách ngăn cách âm tại phòng hát rộng 80m2 nằm ở tầng 2 số nhà 55 Mã Mây.

Cùng với Đức còn có 1 thợ hàn tên Nguyễn Văn Sơn (cùng ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đến làm việc từ 15-17h ngày 7/7. Sơn và Đức phát hiện tia lửa hàn khung sắt rơi vào các vật dụng dễ cháy xung quanh gây hỏa hoạn.

Khi hỏa hoạn bùng phát lớn, anh Sơn kịp thời chạy thoát ra phía ngoài trong khi anh Đức và anh Hoan trốn vào nhà vệ sinh tầng 2. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân được xác định là do ngạt khói.
 
Vụ cháy quán bar trên phố cổ: Thợ hàn và thợ điện tử nạn - 2
Lực lượng PCCC ứng cứu kịp thời cho đám cháy thứ 2 xảy ra cách đám cháy đầu tiên chừng 100m.

Sau khi đám cháy ở số 55 Mã Mây được dập tắt khoảng 1 tiếng, bà hỏa lại hỏi thăm số nhà 89 cũng ở phố này. Lửa bùng phát ở tầng 4 của ngôi nhà 89, nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều vật dụng trên tầng này.

Rất may, lúc này lực lượng PCCC đang chuẫn bị rời khỏi hiện trường số nhà 55 thì người dân gọi báo cháy nên các chiến sỹ đã đến ứng cứu kịp thời. Ít phút sau, đám cháy nhà số 89 đã được khống chế hoàn toàn, không gây ảnh hưởng đến các nhà xung quanh.

Tiến Nguyên