1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ cháy khiến một cảnh sát hy sinh: Hỏa hoạn từ cây nhang muỗi

(Dân trí) - Chiều 12/9, Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm sau vụ cháy nhà dân tại quận Bình Tân khiến Thượng úy Phạm Phi Long tử vong và 2 Hạ sĩ bị thương khi tham gia dập lửa. Bước đầu cảnh sát đã xác định được nguyên nhân vụ cháy.

Trung tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Pháp chế, Điều tra - xử lý về cháy nổ cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do người trong nhà đặt nhang muỗi lên trên thùng carton gây cháy.

Cảnh sát xác định, khoảng 21h tối 7/9, hai công nhân canh giữ kho vải là Nguyễn Thanh Hữu và Dương Văn Thảo trước khi đi ngủ có đốt nhang muỗi. Vòng nhang này được gắn vào đầu cây kéo cắt vải rồi đặt trên tấm carton. Dưới tấm cactong này là thùng vải quần áo.

Hiện trường vụ cháy khiến Thượng uý cảnh sát hy sinh và 2 hạ sĩ bị thương
Hiện trường vụ cháy khiến Thượng uý cảnh sát hy sinh và 2 hạ sĩ bị thương

Nữa đêm nhang bén vào giấy phát hỏa dữ dội, khi Hữu tỉnh giấc thì đám cháy đã lan rộng nên chỉ còn cách cùng những người trong nhà tung cửa tháo chạy.

Đại tá Trần Văn Ngọc - Trưởng công an quận Bình Tân cho biết, sau vụ việc, công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, cùng Cảnh sát PCCC TPHCM điều tra vụ việc.

Cũng theo Đại tá Ngọc: “Người đốt nhang muỗi là anh Hữu. Anh này mua nhang gần nhà rồi về đốt chống muỗi. Ban đầu anh này không thừa nhận nhưng sau quá trình đấu tranh, đưa nhiều chứng cứ mới thừa nhận”.

Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng sau này tại hiện trường cần phải nắm chắc tình hình, có những kỹ thuật, chiến thuật phù hợp mới dập tắt được nhanh đám cháy, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực nguy hiểm.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 23h tối 7/9, tại căn nhà ở địa chỉ số 9, đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra vụ cháy lớn.

Trong quá trình chữa cháy tại đây, tầng 1 của căn nhà đổ sập khiến Thượng úy Phạm Phi Long tử vong; Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng.

Đình Thảo