1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy bar ngầm lớn nhất Phú Yên: Sau 12 giờ vẫn chưa dập được lửa

Trung Thi

(Dân trí) - Khói vẫn bốc ra âm ỉ từ quán bar ngầm của khu dịch vụ giải trí Sands Bay (TP Tuy Hòa, Phú Yên) sau hơn 12 giờ xác định có cháy.

Sáng 24/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, ngọn lửa cháy từ bar ngầm của khu dịch vụ giải trí Sands Bay vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy bar ngầm lớn nhất Phú Yên: Sau 12 giờ vẫn chưa dập được lửa - 1

Đến sáng nay 24/5, khói vẫn bốc ra âm ỉ từ khu bar ngầm.

"Hiện lực lượng chữa cháy vẫn tiến hành dập lửa, thiệt hại chưa xác định rõ. UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục nắm tình hình vụ việc". - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa, công tác tiếp cận hiện trường vụ cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn vì nhiệt độ còn rất cao.

PV Dân trí có mặt tại hiện trường vào khoảng thời gian từ 8h - 9h sáng nay 24/5, chứng kiến khói vẫn bốc ra âm ỉ từ khu vực bar ngầm.

Vụ cháy bar ngầm lớn nhất Phú Yên: Sau 12 giờ vẫn chưa dập được lửa - 2

3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy xuyên đêm.

3 phương tiện cứu hỏa với hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ chữa cháy xuyên đêm. Quán bar có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hai làn đường Độc Lập gần khu vực cháy đã được lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên phong tỏa để phục vụ cho công tác chữa cháy.

Vụ cháy bar ngầm lớn nhất Phú Yên: Sau 12 giờ vẫn chưa dập được lửa - 3

Đường Độc Lập được phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Được biết, bar ngầm của khu dịch vụ giải trí Sands Bay nằm trong dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Rosa Alba được đầu tư xây dựng vào năm 2017. Bar ngầm này thiết kế nằm sâu dưới lòng đất với chi phí đầu tư hàng chục tỷ đồng và đây cũng là quán bar lớn nhất tỉnh Phú Yên.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 18h45 tối 23/5, một nhân viên của khu dịch vụ giải trí Sands Bay phát hiện có khói bốc ra từ bar ngầm nên đã trình báo ngay cho lực lượng chức năng.

Vụ cháy bar ngầm lớn nhất Phú Yên: Sau 12 giờ vẫn chưa dập được lửa - 4

Vụ cháy bar ngầm được phát hiện vào khoảng 18h45 tối 23/5.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, do lượng khói từ tầng hầm quá lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Duy Long - Giám đốc tiếp thị Rosa Alba (Quản lý khu vui chơi giải trí Sands Bay) cho biết: "Sau khi có lệnh đóng cửa các quán bar để phòng chống dịch, Sands Bay đã chấp hành nghiêm. Do không hoạt động lâu ngày cộng với việc thiếu kiểm tra thường xuyên nên khả năng đã xảy ra tình trạng chập, rò rỉ điện dẫn đến hỏa hoạn".

Nguyên nhân cháy vẫn đang được làm rõ.