1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ cháy 300 xe máy: Chủ bãi giữ xe và chủ phương tiện sẽ thỏa thuận đền bù

(Dân trí) - Theo UBND phường 4 (quận 8, TPHCM), trước mắt việc đền bù cho các chủ xe bị cháy sẽ do phía chủ bãi giữa xe và chủ phương tiện tự thoả thuận với nhau. Nếu không đạt được thỏa thuận, phường sẽ đứng ra tổ chức hòa giải.

Ngày 6/4, Phòng Pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân chính thức của vụ cháy tại bãi giữ xe đối diện Bệnh viện quận 8, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8.

Ngoài việc kiểm tra và đo đạc hiện trường bên trong bãi giữ xe, phòng pháp chế còn kiểm tra và lấy mẫu cháy tại khu vực ngoài bãi xe, trong đó có khu vực bãi rác, nơi phát cháy dẫn đến việc cháy lan vào bãi giữ xe.

Sáng 6/4, Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Sáng 6/4, Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Có mặt tại hiện trường, anh Võ Trung Nhân (33 tuổi, quê Long An, ngụ phường 4, quận 8) chủ bãi giữ xe cho biết, cách đây 2 năm sau khi vay mượn được 500 triệu đồng, anh thuê mảnh đất trước Bệnh viện quận 8 có diện tích hơn 1.000m2 với giá 12 triệu/ tháng để lập bãi giữ xe.

Theo anh Nhân thì các xe đem vào gửi ở bãi chủ yếu là của 4 tiệm cầm đồ lớn và một số người dân sống ở khu vực quận 8. Lúc xảy ra cháy chỉ có ông Bùi Minh Lâu (62 tuổi, bảo vệ bãi xe) ở đây trông coi. Bên trong bãi lúc đó có 476 xe gắn máy, 1 xe ba gác và 1 xe ô tô. Vụ cháy đã làm 600m2 nhà xe cùng 335 xe gắn máy, 1 xe ô tô bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Bãi rác nơi xuất phát vụ cháy và lan vào bãi giữ xe thiêu rụi hơn 300 xe gắn máy
Bãi rác nơi xuất phát vụ cháy và lan vào bãi giữ xe thiêu rụi hơn 300 xe gắn máy

Cũng theo anh Nhân, trước đó bãi xe của anh thường xuyên có nhiều xe ô tô gửi ở đây, nhưng rất may là thời điểm xảy ra cháy rơi vào ngày cuối tuần nên nhiều chủ xe đã lái xe đi chơi nên đã giảm được một phần thiệt hại.

Theo ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, quận 8 thì, nguyên nhân ban đầu là do cháy rác lan vào bên trong bãi giữ xe và lúc xảy ra cháy, một người dân đã thấy có người đốt rác nên phía cơ quan điều tra đã mời người đốt rác này về trụ sở để làm rõ. 

Chỉ vì đốt rác bất cẩn của người dân đã gây nên vụ cháy thiệt hại hàng tỉ đồng
Chỉ vì đốt rác bất cẩn của người dân đã gây nên vụ cháy thiệt hại hàng tỉ đồng

“Trước mắt việc đền bù cho các chủ xe bị thiệt hại sẽ do phía chủ bãi giữa xe và chủ phương tiện tự thoản thuận với nhau. Nếu như không được thỏa thuận giữa hai bên, phía phường sẽ đứng ra tổ chức hòa giải. Riêng trường hợp các chủ xe thuộc diện gia đình khó khăn, chiếc xe bị cháy là phương tiện duy nhất trong gia đình dùng để mưu sinh thì phường sẽ kết hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo để xem xét từng trường hợp hỗ trợ giúp họ sớm ổn định cuộc sống”, ông Đức thông tin thêm. 

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào lúc 14h chiều 5/4, một người dân trong lúc đốt rác gần bãi giữ xe đối diện Bệnh viện quận 8 đã gây ra vụ cháy lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan vào bãi xe gần đó và thiêu rụi hơn 300 xe gắn máy của người dân gửi tại đây.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được công an làm rõ.

Đình Thảo