1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng trăm xe máy “chết oan” vì... đốt rác

(Dân trí) - Một vụ đốt rác đã gây ra đám cháy rất lớn và cháy lan vào bãi giữ xe gần đó thiêu rụi hàng trăm xe gắn máy của người dân đang gửi ở đây.

Vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 14h chiều 5/4, tại bãi đất trống đối diện Bệnh viện quận 8, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM khiến hàng trăm chiếc xe gắn máy của người dân bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bắt nguồn từ bãi rác bên ngoài bãi giữ xe
Ngọn lửa bắt nguồn từ bãi rác bên ngoài bãi giữ xe

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ đám rác gần bãi giữ xe. Hàng trăm người dân đã dùng nước và bình CO2 tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên do gió to và trời nắng đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ bãi xe. Lúc này hàng trăm người dân đã liều mình xông vào trong bãi xe để dắt xe ra ngoài.

Đám cháy lan rộng vào bên trong
Đám cháy lan rộng vào bên trong

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM đã điều động 14 xe, 80 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 và quận 8 đến hiện trường để dập lửa. Đến 14h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa quận 8 được điều đến hiện trường
Lực lượng cứu hỏa quận 8 được điều đến hiện trường

Tại hiện trường, toàn bộ nhà giữ xe rộng khoảng 700m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập. Bên trong bãi giữ xe, khoảng 300 trăm chiếc xe gắn máy của người dân gửi tại đây bị cháy trơ khung, gần 200 xe bị cháy xém một phần.

Tuy nhiên hàng trăm xe gắn máy của người dân gửi ở đây đã bị thiêu rụi
Tuy nhiên hàng trăm xe gắn máy của người dân gửi ở đây đã bị thiêu rụi

Rất đông người dân có xe gửi trong bãi đã tập trung xung quanh khu vực để cùng cơ quan chức năng thống kê thiệt hại.

Nhiều xe đã được lực lượng chữa cháy cứu kịp thời
Nhiều xe đã được lực lượng chữa cháy "cứu" kịp thời

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác gây ra.

Đình Thảo