1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cây xanh bị bịt kín: Cơ quan quản lý nói bê tông có thấm nước

Q.Huy

(Dân trí) - Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM khẳng định, vật liệu phủ gốc cây trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TPHCM) khác với bê tông thông thường. Đây là loại bê tông có tính thấm nước tốt.

Tại buổi họp báo chiều 10/8, ông Hồ Hữu Hải, Trưởng phòng Công viên Cây xanh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, đã làm rõ các nội dung liên quan đến vụ " Cây xanh ở TPHCM bị bóp nghẹt bởi những tấm đan bất động " được các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua. 

Ông Hồ Hữu Hải khẳng định, vật liệu phủ gốc cây trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) khác với bê tông thông thường. Đây là loại bê tông có tính thấm nước tốt.

Vụ cây xanh bị bịt kín: Cơ quan quản lý nói bê tông có thấm nước - 1

Ông Hồ Hữu Hải, Trưởng phòng Công viên Cây xanh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Ảnh: T.N.).

"Đây là loại vật liệu đã được các nước ứng dụng rộng rãi để làm đường dạo trong công viên, khu dân cư, vỉa hè, bồn gốc cây với mục đích tăng không gian mặt bằng sử dụng nhưng đồng thời tạo thẩm mỹ và đạt được giải pháp thấm, thoát nước tự nhiên cho bề mặt", ông Hồ Hữu Hải phân tích.

Ngoài ra, vật liệu được sử dụng tại các gốc cây trên đường Trường Sơn là một trong những mẫu thiết kế thí điểm đầu tiên. Các cơ quan sẽ tiếp tục đánh giá để cải tiến độ thẩm mỹ, khả năng thấm nước, mức độ tiện lợi.

Vụ cây xanh bị bịt kín: Cơ quan quản lý nói bê tông có thấm nước - 2

Những tấm đan khiến các gốc cây tại TPHCM có rất ít khoảng trống (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo thiết kế hiện nay, loại vật liệu này không ảnh hưởng đến hô hấp của hệ rễ cũng như quá trình sinh trưởng chung của cây. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM cũng lắp đặt loại vật liệu này ở một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Quốc Hương (TP Thủ Đức) và được ghi nhận, đánh giá là đảm bảo mỹ quan, tăng không gian sử dụng công cộng và đáp ứng tốt việc thấm, thoát nước.

Ông Hải thông tin thêm, trên đường Trường Sơn, một số cây tăng trưởng nhanh khiến cho gốc cây bị chèn vào phần vật liệu. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã cho rà soát, xử lý cũng như theo dõi tình trạng các cây này.

Ngoài ra, TPHCM còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân xâm hại cây xanh đường phố bằng việc trám xi măng, đổ bê tông để tạo không gian sinh hoạt. Tình trạng này tồn tại trong nhiều năm qua, mặc dù Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị được giao chăm sóc bảo dưỡng phải thường xuyên ứng phó bằng các biện pháp ngăn chặn, xử lý khắc phục cũng như đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm. 

Trước đó, như Dân trí đưa tin, hàng cây trên vỉa hè trước sân bay Tân Sơn Nhất (đoạn đường Trường Sơn nối với đường Trần Quốc Hoàn) bị các tấm đan bê tông hình vuông khoảng 1m bịt kín gốc.

Vòng tròn, lỗ hút nước tại những tấm đan quá nhỏ, một số cây xanh phát triển đã bốc những tấm đan kênh lên so với mặt đường, một số tấm đan có hiện tượng nứt vỡ.

Ngày 6/8, sau phản ánh sự việc của báo Dân trí, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM đã cử nhân viên khắc phục, đục bê tông giải thoát hàng cây trước vỉa hè trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TPHCM.

Đại diện đơn vị này cho biết, các tấm đan che gốc cây xanh trên đường Trường Sơn không phải do công ty này thi công xây dựng, mà chỉ được giao quản lý.

Thời gian trước, hàng cây trên tuyến đường này dùng gạch số 8 để che gốc, đến khi dự án mở rộng đường Trường Sơn, đơn vị thi công đã triển khai xây dựng những tấm đan bê tông tự thấm như hiện tại.

Các cây xanh tại khu vực này là loại giáng hương lá lớn, cao 4-5m, đường kính gốc 30-40cm. Hiện có hơn 30 cây dọc tuyến đường được thiết kế tấm đan bê tông tự thấm.