Vụ cây xăng mọc sát trường học: “Thỏa thuận ngầm” để che giấu sai phạm

(Dân trí) - Để che giấu sai phạm khi cho doanh nghiệp thuê đất công, lấn đường vào Trung tâm học tập cộng đồng, chính quyền xã Vạn Thắng đã ký một “thỏa thuận ngầm” với doanh nghiệp, lừa dối người dân trong thời gian dài.

Như Dân trí đã có bài phản ánh, UBND xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đồng ý cho công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải An Bình (Cty An Bình) thuê lô đất bên QL45, nằm ngay sát Nghĩa trang liệt sỹ, Trung tâm học tập cộng đồng và trường Mầm non Vạn Thắng để mở cây xăng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Đến nay, sau thời gian dài, sự việc vẫn chưa được cơ quan chức năng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xử lý dứt điểm.

Vụ cây xăng mọc sát trường học: “Thỏa thuận ngầm” để che giấu sai phạm
Chính quyền xã Vạn Thắng đã cho doanh nghiệp thuê đất công lấn hết đường vào Trung tâm học tập cộng đồng.

Ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống - thừa nhận, việc lãnh đạo xã Vạn Thắng cho Cty An Bình thuê đất công xây dựng cây xăng là không đúng chức năng, nhiệm vụ. Chủ tịch xã Vạn Thắng đã thỏa thuận với doanh nghiệp cấp đất sai quy định.

Theo đó, diện tích đất ban đầu xã Vạn Thắng cho Cty An Bình thuê không đủ để mở cây xăng theo quy định. Cty An Bình đã “thỏa thuận” với lãnh đạo xã Vạn Thắng làm hồ sơ để được cấp đủ diện tích đất mở cây xăng. Khi có đủ diện tích đất, phía Cty An Bình đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp sổ đỏ cho diện tích đất này.

Theo “thỏa thuận”, chủ cũ của cây xăng An Bình không được sử dụng hết diện tích đất để tránh “lấn” sang đường vào và sân của Trung tâm học tập cộng đồng xã Vạn Thắng. Tuy nhiên khi chủ mới của cây xăng về, đơn vị này đã xây tường rào, nhà nhân viên ra hết diện tích đất theo giấy chứng nhận được cấp.

Diện tích đất cây xăng Vạn Thắng được xã cho lấn hết 2/3 đường vào Trung tâm học tập cộng đồng
Diện tích đất cây xăng Vạn Thắng được xã cho lấn hết 2/3 đường vào Trung tâm học tập cộng đồng

Việc làm này đã bị người dân xã Vạn Thắng phản ứng, khi doanh nghiệp này đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân mới vỡ lẽ là chính quyền xã đã “thỏa thuận” với doanh nghiệp rồi bán hết diện tích công nói trên. Một điều làm người dân xã Vạn Thắng bức xúc nữa là khoảng cách từ cây xăng của Cty An Bình đến trường Mầm non Vạn Thắng không đủ theo tiêu chuẩn khiến phụ huynh lo lắng cho sự an nguy của con trẻ.

Liên quan đến những sai phạm của lãnh đạo xã Vạn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Trong quá trình chờ kết luận giải quyết vụ việc từ cơ quan chức năng, để che giấu những sai phạm, chính quyền xã Vạn Thắng lại thêm một lần nữa “thỏa thuận ngầm” với doanh nghiệp để "mượn" lại phần đất đã bán.

Theo đó, "văn bản thoản thuận" này được ký ngày 2/12/2014 tại UBND xã Vạn Thắng. Đại diện chính quyền xã Vạn Thắng có ông Nguyễn Văn Niệm – Chủ tịch UBND xã; ông Ngô Quang Thụ - Phó Chủ tịch và ông Ngô Thọ Long – Bí thư Đảng ủy xã. Bên phía Cty An Bình có ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc công ty.

Diện tích đất cây xăng Vạn Thắng được xã cho lấn hết 2/3 đường vào Trung tâm học tập cộng đồng
Diện tích đất cây xăng Vạn Thắng được xã cho lấn hết 2/3 đường vào Trung tâm học tập cộng đồng
Văn bản thỏa thuận giữa chính quyền xã Vạn Thắng và Cty An Bình để mượn lại đất, che giấu sai phạm, lừa dối người dân.

Trong văn bản thỏa thuận yêu cầu Cty An Bình không được xây lấn ra phần đất vốn là đường đi vào Trung tâm học tập cộng đồng xã Vạn Thắng. Cty An Bình phải phá dỡ nhà nhân viên cạnh Trung tâm học tập cộng đồng, lùi tường vào theo thỏa thuận… để người dân có đường vào Trung tâm. Chính quyền xã Vạn Thắng cam kết thanh toán tiền đã phá dỡ tường rào cho Cty An Bình với tổng giá trị là 6.500.000 đồng.

Cây xăng Vạn Thắng nằm cách trường mầm non chỉ khoảng 20m
Cây xăng Vạn Thắng nằm cách trường mầm non chỉ khoảng 20m

“Thỏa hiệp” trên giữa xã Vạn Thắng với doanh nghiệp nhằm che giấu việc xã đã bán phần đất trên cho doanh nghiệp. Mới đây bản “thỏa thuận” này đã bị người dân phát hiện và cung cấp cho phóng viên Dân trí.

Hiện UBND huyện Nông Cống đã yêu cầu lãnh đạo xã Vạn Thắng làm kiểm điểm, thời gian tới Huyện ủy và UBND huyện Nông Cống sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý vụ việc nói trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá