1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cản đường xe chữa cháy: Tước bằng lái, buộc thôi việc tài xế

(Dân trí) - Tài xế 2 xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy bị tước bằng lái 2 tháng, mỗi người bị phạt hành chính 4 triệu đồng. Trước đó, 2 tài xế này đã bị buộc thôi việc.

Chiều 6/7, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 tài xế lái xe chở công nhân của công ty Doosan Vina. Đây là 2 tài xế có hành vi cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ mà báo Dân trí đã phản ánh vào ngày 5/7.

Theo đó, tài xế T.V.L (45 tuổi) và P.T.P (43 tuổi, đều ngụ phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) đã không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với hành vi này, mỗi tài xế bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Cùng với phạt tiền, CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng kể từ ngày 6/7/2020 đối với 2 tài xế nói trên.

Vụ cản đường xe chữa cháy:  Tước bằng lái, buộc thôi việc tài xế - 1

Hai tài xế xe chở công nhân công ty Doosan Vina bị tước bằng lái 2 tháng, phạt 4 triệu đồng và bị buộc phải thôi việc

Sáng cùng ngày, đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển công nhân cho công ty Doosan Vina đã cho 2 tài xế có hành vi cản trở xe chữa cháy thôi việc.

Như Dân trí phản ánh, ngày 5/7, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh đoàn xe chở công nhân của công ty Doosan Vina (trụ sở tại KKT Dung Quất) gây cản trở xe chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ.

Hình ảnh trong clip cho thấy, xe của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đi làm nhiệm vụ thì gặp đoàn xe chở công nhân của công ty Doosan Vina (trụ sở tại KKT Dung Quất).

Còi ưu tiên vang lên inh ỏi nhưng đoàn xe chở công nhân vẫn tiếp tục chạy tốc độ cao, liên tục vượt nhau. Dù đường khá vắng, xe chữa cháy phải bóp còi, nháy đèn nhưng xe chở công nhân vẫn tiếp tục vượt xe khác, không nhường đường cho xe chữa cháy.

Quốc Triều