Vụ bé trai bị ô tô phụ huynh tông: Cơ sở giữ trẻ đã đảm bảo an toàn?
(Dân trí) - Trong vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong, luật sư cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trông giữ trẻ, các cô giáo trực tiếp quản lý trẻ và vị phụ huynh lái xe gây tai nạn.
Ngày 12/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), nêu quan điểm, vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô phụ huynh tông tử vong trước cửa cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, thành phố Hà Tĩnh, là rất nghiêm trọng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang vào cuộc làm sáng tỏ.

Cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ có mặt tiền hướng ra đường phố (Ảnh: Dương Nguyên).
Trong vụ việc này, theo luật sư, trước hết cần làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ.
Tại khu vực sân chơi và cửa cổng phía ngoài của cơ sở trông giữ trẻ không có hàng rào chắn ngang đảm bảo an toàn cho trẻ. Điều này dẫn tới việc khi không có sự quản lý của các cô giáo tại cửa ra vào, bé trai chạy thẳng từ khu vực sân chơi ra ngoài đường và gặp nạn như camera an ninh ghi lại.
"Trường hợp không có rào chắn, phải có cô giáo giám sát cửa ra vào. Đặc biệt, vị trí cơ sở này nằm sát tuyến đường giao thông, mật độ phương tiện đi lại dày đặc, là nơi rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Trong khi đó, trẻ nhỏ chưa nhận biết được mối nguy hiểm ở bên ngoài.
Vì thế, tôi cho rằng việc bố trí cơ sở vật chất tại cơ sở trông giữ trẻ này chưa thực sự đảm bảo an toàn cho trẻ và quá trình phân công nhân sự giữ trẻ chưa hợp lý", luật sư nhận định.
Cũng theo luật sư, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả là sự tắc trách của các cô giáo trong quá trình tiếp nhận trẻ.
"Sau khi tiếp nhận, cô giáo phải đưa các cháu vào hẳn bên trong phòng sinh hoạt là nơi có rào chắn. Nếu các cô để các cháu ở bên ngoài khu sân chơi, phải có người giám sát ở cửa ra vào", luật sư nói.
Với vị phụ huynh lái xe gây ra vụ tai nạn, luật sư Phan Văn Chiều phân tích, nguyên tắc khi tham gia giao thông, tài xế phải quan sát, khi thấy đảm bảo an toàn mới cho xe di chuyển.
Ngoài ra, theo luật sư, khi để xảy ra vụ việc đau lòng này cũng cần xem lại quy trình, trách nhiệm của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình quản lý, giám sát, kiểm tra sự an toàn tại cơ sở trông giữ trẻ tư thục.
Các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương cần vào cuộc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh những vấn đề liên quan để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
Về nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nào, có dấu hiệu hình sự hay không, các cơ quan tố tụng sẽ thu thập chứng cứ làm rõ.
Toàn cảnh vụ việc bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô phụ huynh tông tử vong (Video: Công an cung cấp).
Vào lúc hơn 7h ngày 10/3, bé trai 16 tháng tuổi được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở tư thục Mầm non Tuổi Thơ (đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh).
Các cô giáo tại đây đã đón và tiếp nhận trông cháu bé. Một nữ phụ huynh khác đi ô tô màu đỏ cũng chở con tới gửi tại cơ sở này và được cô giáo ra đón.
Lúc này bé trai 16 tháng tuổi bất ngờ chạy từ vỉa hè ra đường và bị ngã. Bé trai sau đó đứng lên, cách đầu ô tô của nữ phụ huynh nói trên khoảng 1m.
Nữ phụ huynh không biết có cháu bé đứng phía trước nên nhấn ga cho xe di chuyển. Bé trai được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do tổn thương quá nặng nên đã tử vong.
Ngành chức năng đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc.