1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bắt đoàn xe chở than lậu: Đình chỉ công tác PGĐ Cty than Hòn Gai

(Dân trí) - Thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, một Phó Giám đốc Công ty than Hòn Gai đã bị đình chỉ công tác vì để xảy ra việc than từ khai trường được đưa lậu ra ngoài.

Tại cuộc họp báo chiều qua, ngày 4/3, ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hạ Long - đã thông báo đến các cơ quan báo chí thông tin: Khoảng 1h ngày 3/3, Tổ công tác của UBND TP Hạ Long do ông làm trưởng đoàn đã kiểm tra, phát hiện 13 xe ô tô, máy xúc chở than đang tập kết tại Khu đô thị Hà Khánh D, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Trong đó có 6 ô tô tải chở than với tổng khối lượng hơn 142 m3; ngoài ra còn có 3 xe vừa đổ than xuống bãi.

Đoàn xe chở than lậu lấy ra từ khai trường của công ty than Hòn Gai
Đoàn xe chở than lậu lấy ra từ khai trường của công ty than Hòn Gai

Khi bị kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số lượng than bị phát hiện. Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra tại bãi đất thuộc cảng Đôi Cây, thuộc khu 5, phường Hà Khánh (cách nơi phát hiện đoàn xe khoảng 400m), phát hiện có 2 đống than với tổng khối lượng là hơn 482 m3 cùng 3 máy xúc, 1 ô tô 4 chỗ. Sau khi tiến hành cân đo tổng số than thu được, xác định trên 700 tấn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận: Đêm 2 rạng sáng 3/3 đã điều khiển xe ô tô đến lấy than tại khu vực khai trường 917 của Cty Than Hòn Gai, nằm trên địa bàn phường Hà Khánh và một số khu vực xung quanh. 

Cũng tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Thông tin - truyền thông Quảng Ninh cho biết, Cty Than Hòn Gai đã tạm đình chỉ công tác một Phó Giám đốc Cty. Trước đó công ty đã tạm đình chỉ công tác 3 nhân viên trong ca trực tại trạm bảo vệ số 6 của Khai trường 917, nơi phần lớn số than bị bắt được lấy ra để điều tra làm rõ vụ việc.

Các đối tượng tham gia vận chuyển số than lậu trên bước đầu khai nhận, số than trên chủ yếu được lấy ra từ khai trường 917 và các khu lân cận.

Thu Hằng