1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đăk Lăk:

Vụ án “trộm lông đuôi voi”: Yêu cầu định giá lại

(Dân trí) - Lông đuôi voi ngoài làm đẹp, với nhiều người nó còn mang ý nghĩa may mắn… nên sản phẩm này được nhiều người có tiền tìm mua. Chính vì vậy, nhiều kẻ đã bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả chặt trộm đuôi voi để bán.

Vụ án “trộm lông đuôi voi”: Yêu cầu định giá lại - 1
Bốn tên trộm lông đuôi voi đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 12/1, TAND huyện Lak (Đăk Lăk) đã đưa ra xét xử vụ án “trộm lông đuôi voi” đối với Phạm Văn Huy (32 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Đàm Văn Nội (25 tuổi, trú tại thôn 6, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) và đồng bọn.

Theo cáo trạng, tháng 3/2010, Huy và Nội cầm theo “đồ nghề” tìm đến gia đình ông Đặng Vân Long (thôn 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lak) chặt trộm đuôi con voi nhà ông Long.

Sau khi chặt được một khúc đuôi dài khoảng 10cm, trên đó có khoảng 350 sợi lông, chúng đem về thành phố Buôn Ma Thuột bán được 20 triệu đồng. Huy chia cho Nội 5 triệu, còn lại thì y giữ lại để xài.

Tiếp tục đến đầu tháng 7/2010, Huy rủ Y Bia Hwing (trú tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) và Lê Viết Dũng (trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhổ trộm 200 sợi lông đuôi voi dài 5 - 7 cm, của con voi gia đình ông Y Per Êung (buôn Lê, thị trấn Liên Sơn). Số lông đuôi này chúng bán cho một tiệm vàng ở Buôn Ma Thuột được khoảng 6 triệu đồng.

Vụ án “trộm lông đuôi voi”: Yêu cầu định giá lại - 2
Con voi H’Túc của ông Long (bị cắt cụt đuôi) và con voi của ông Êung (bị nhổ trụi lông) được đem tới Tòa để làm vật chứng.

VKSND huyện Lak đã quyết định khởi tố Phạm Văn Huy, Đàm Văn Nội và Y Bia Hwing, Lê Viết Dũng ra trước TAND huyện Lak để xét xử về tội trộm cắp tài sản theo điều 138 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa ngày 12/1, ông Đặng Vân Long và ông Y Per Êung đã không chấp nhận phương án định giá được đưa ra tại tòa vì nó quá thấp. Theo cáo trạng đưa ra giá 350 chiếc lông đuôi voi của ông Long có giá trị 35 triệu đồng, 200 chiếc lông đuôi voi của ông Êung có giá trị 7 triệu đồng.

Ông Long cho rằng, con voi của ông sau khi bị chặt đuôi đã giảm giá trị nhiều hơn thế, đó là chưa kể đến sức khỏe, tuổi thọ và vẻ đẹp tổng thể của con voi, ông yêu cầu phải định giá lại theo giá cả trên thị trường.

Trước tình hình trên, TAND huyện Lak đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Lak để điều tra bổ sung những vấn đề về: định giá lại khúc đuôi voi bị chặt trên đó có 350 sợi lông, chiều dài mỗi sợi từ 7 - 20 cm; định giá lại giá trị 200 chiếc lông đuôi voi, chiều dài mỗi lông từ 5 - 7 cm; định giá xác định giá trị con voi H’Túc của ông Đặng Vân Long lúc chưa bị chặt đuôi và sau khi đã bị chặt mất đuôi để xác định thiệt hại do giá trị voi bị giảm sút.

Thiên Thư