1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới

(Dân trí) - UBND thị xã Bỉm Sơn vừa thông báo trên loa truyền thanh về việc tạm dừng khởi công xây dựng chợ mới Bỉm Sơn và mở cửa chợ cho buôn bán trở lại. Chưa đồng tình với cách giải quyết của chính quyền sở tại, 800 tiểu thương tiếp tục phản đối bán chợ.

Sau 10 ngày (từ ngày 23/1 - 1/2/2012) 800 tiểu mang chăn, chiếu, màn... ra chợ ngủ để phản đối việc UBND thị xã Bỉm Sơn bán chợ cho tư nhân mà không bàn bạc, thông báo với tiểu thương, chiều ngày 1/2, UBND thị xã Bỉm Sơn đã thông báo trên loa truyền thanh của thị xã về việc sẽ tạm dừng khởi công xây dựng chợ mới Bỉm Sơn, cho mở cổng chợ để buôn bán trở lại, đảm bảo trật tự an ninh xã hội. 

Thông báo của UBND thị xã nêu rõ: UBND thị xã tạm dừng khởi công xây dựng lại chợ Bỉm Sơn; Giao chọ ban quản lý chợ Bỉm Sơn mở lại cổng chợ để các tiểu thương buôn bán, kinh doanh trở lại; UBND thị xã sẽ trình bày ý kiến của các tiểu thương trong chợ với phía Công ty Đông Bắc để bàn bạc, trao đổi và đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 1
Hàng trăm hộ kinh doanh phản đối bán chợ
 
Chưa nhất trí với hướng giải quyết của UBND thị xã, 800 tiểu thương tại chợ Bỉm Sơn vẫn tiếp tục “màn trời chiếu đất” ra chợ phản đối việc bán chợ cho tư nhân. Nhiều tiểu thương cho biết họ sẽ tiếp tục "đóng đô" tại chợ để phản đối cho tới khi UBND thị xã Bỉm Sơn đưa ra hướng giải quyết phù hợp với lòng dân, đảm bảo quyền lợi cho dân.
Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 2
Tiểu thương thức đêm dưới cổng Thị ủy phản đối bán chợ
 
Trước đó, ngày 31/1, gần 800 tiểu thương đã kéo nhau lên hội trường Thị ủy Bỉm Sơn dự buổi tọa đàm với lãnh đạo Thị ủy. Tại buổi tọa đàm, các hộ kinh doanh nêu rõ mong muốn của gần 800 hộ kinh doanh là không bán chợ cho tư nhân. Các hộ kinh doanh đồng ý việc xây dựng lại chợ Bỉm Sơn nhưng toàn bộ chi phí xây dựng sẽ do các hộ kinh doanh tự đóng góp, UBND thị xã tiếp tục quản lý chợ. Đồng thời, UBND thị xã phải ký hợp đồng kinh doanh thuê quầy hàng với các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Bỉm Sơn để chợ sớm được hoạt động trở lại. 

Trước ý kiến của dân, lãnh đạo Thị ủy Bỉm Sơn cho biết sẽ mở cửa chợ cho các tiểu thương buôn bán, kinh doanh trở lại. Tuy nhiên quy định chuyển giao là của UBND tỉnh chứ bên Thị ủy không đủ thẩm quyền. Cách tổ chức, xử lý do UBND tỉnh giải quyết.

Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 3
 
Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 4
Cả Tết này các tiểu thương ăn ngủ tại chợ
 
Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Hồng Sơn, trưởng ban quản lý chợ Bỉm Sơn, cho biết: “Chợ Bỉm Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1991, qua thời gian chợ có xu hướng bị xuống cấp về cơ sở vật chất và giao thông đi lại. Nhiều quầy hàng bị dột nát, dụng cụ phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo và vệ sinh môi trường cũng chưa được xử lý tốt. Vì vậy việc xây dựng lại chợ là điều cần thiết. 
 
Năm 2007, UBND thị xã đã có kế hoạch chuyển nhượng chợ Bỉm Sơn cho doanh nghiệp kinh doanh và triển khai xây dựng chợ mới, nhưng do gặp một số khó khăn nên kế hoạch tạm thời bị hoãn lại. Cuối năm 2011, UBND thị xã tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi chợ của năm 2007, bán chợ Bỉm Sơn cho công ty tư nhân Đông Bắc thì bị các hộ kinh doanh trong chợ phản đối vì cho rằng bán chợ mà không thông báo với dân. Riêng bản thân tôi, tôi cho rằng lộ trình làm việc của UBND thị xã và phía công ty Đông Bắc là hoàn toàn hợp lý. Các hộ kinh doanh nên bình tĩnh, không nên quá kích động. 
 
Hiện tại, chúng tôi vẫn thực hiện chỉ thị của UBND thị xã Bỉm Sơn, tiếp tục vận động, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trong chợ hiểu chủ trương, chính sách của nhà nước về việc chuyển đổi mô hình kinh doanh từ nhà nước sang doanh nghiệp. Động viên các hộ kinh doanh ổn định trật tự để tiến hành mở cửa chợ cho buôn bán trở lại và bảo vệ an ninh, cháy nổ trong khu vực chợ”.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 486/UBND-KTTC về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trung tâm thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo như sau: Tạm dừng thực hiện Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc tiếp nhận, đầu tư, kinh doanh và quản lý.

Ban quản lý chợ Bỉm Sơn (cũ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, tiếp tục quản lý, khai thác chợ, thực hiện ký hợp đồng với các hộ kinh doanh về thuê, sử dụng điểm kinh doanh như trước đây. Yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện cho các hộ sớm ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn và các ngành liên quan, kiểm tra, rà soát lại các bước thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ thị xã Bỉm Sơn theo chủ trương Chính phủ và UBND tỉnh, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh.

Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 5
Ông Nguyễn Bá Bắc, TGĐ Công ty TM và XD Đông Bắc.

Về phía đơn vị đầu tư xây dựng chợ Bỉm Sơn, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Bá Bắc, Tổng giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc cho biết: “Sau khi có các quyết định và kêu gọi đầu tư của địa phương, chúng tôi có kêu gọi anh em, bạn bè về Việt Nam đầu tư. Khi tiến hành làm thủ tục dầu tư chợ Bỉm Sơn, các cấp chính quyền cũng đã làm đầy đủ thủ tục và đã có quyết định phê duyệt dự án, thu hồi và bàn giao đất. Chỉ còn trích lục đất nữa là xong. Công ty cũng đã xây dựng chợ tạm 3.000m2, theo quyết định bàn giao chợ là từ ngày 1/1/2012. Chúng tôi cũng đã tiến hành ký hợp đồng với các hộ kinh doanh trong năm 2012. Theo kế hoạch sẽ di chuyển chợ chính ra trước rồi đến chợ dân sinh. Khúc mắc lớn nhất là bà con không muốn chuyển sang mô hình doanh nghiệp, bà con phản đối là phản đối chủ trương chứ không phải phản đối công ty Đông Bắc. Chúng tôi cũng đã đầu tư khá tiền rồi, công ty mong muốn các cấp chính quyền giải quyết ổn thỏa cho công ty làm.

Tổng mức đầu tư xây dựng chợ Bỉm Sơn giai đoạn I trong hai năm là 50 tỷ đồng, sau đó tiếp tục đầu tư giai đoạn II khoảng 15 tỷ đồng nữa. Công ty cam kết, sau khi hoàn thành chợ, ba tháng đầu, công ty giữ nguyên mức giá thuê quầy như hiện tại. Tiếp theo đó, căn cứ vào mức thuê do nhà nước quy định”.

Vụ 800 tiểu thương giữ chợ: Tạm dừng khởi công xây chợ mới - 6
Chợ tạm đã được xây dựng xong.

Sáng ngày 2/2, trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết: “Chúng tôi cũng đang tiếp tục duy trì tình hình tại địa phương. Hiện công văn chỉ đạo của tỉnh chúng tôi đang chờ, công văn chưa về đến địa phương”.

Lan Anh - Hoàng Văn - Duy Tuyên