An Giang:

Vụ 3 mẹ con mất tích: Người chồng xin xuất viện về lo hậu sự cho vợ con

(Dân trí) - Hay tin đã tìm được thi thể vợ và đứa con trai 3 tuổi, anh Nguyễn Văn Đỏ - nạn nhân sống sót sau vụ sà lan đâm ghe chở đá trên sông Hậu - đã xin xuất viện về nhà lo hậu sự cho vợ và con trai.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Hãnh - bác sĩ điều trị cho anh Nguyễn Văn Đỏ (xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết: “Sau khi hay tin cơ quan chức năng tìm được xác vợ và đứa con trai, bệnh nhân Nguyễn Văn Đỏ và người nhà xin bệnh viện cho xuất viện về nhà lo hậu sự cho vợ và con trai. Sau khi thấy tình hình sức khỏe anh Đỏ khá ổn định, bệnh viện đã cho anh Đỏ xuất viện vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 24/5 theo nguyện vọng của anh và gia đình”.

Bác sĩ Hãnh cho biết thêm, khi xuất viện, tình trạng sức khỏe của anh Đỏ đã được kiểm tra kỹ, khá ổn định. Bệnh viện chưa phát hiện bệnh lý cũng như phần chấn thương nào trên cơ thể anh Đỏ ngoài bệnh lý viêm phổi. Bệnh lý này có thể là do anh Đỏ hít nước khi anh bị chìm dưới sông. 

Anh Đỏ xin xuất viện để về lo hậu sự cho vợ con.
Anh Đỏ xin xuất viện để về lo hậu sự cho vợ con.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Đậm Anh - em ruột anh Đỏ - cho biết, hiện tại anh đại diện gia đình ở lại TP Long Xuyên kết hợp với cơ quan chức năng, đội thợ lặn, tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Tuấn. Theo anh Đậm Anh, tính đến 17 giờ chiều nay vẫn chưa tìm được thi thể cháu Tuấn. Sáng mai việc tìm kiếm được tiếp tục.

Khúc sông nơi gia đình anh Đỏ gặp nạn.
Khúc sông nơi gia đình anh Đỏ gặp nạn.

Ngoài ra, anh Đậm Anh còn cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng chủ sà lan có đến thăm hỏi anh Đỏ và hỗ trợ chi phí nằm viện, tiền thuê người tìm kiếm vợ con  anh Đỏ và các chi phí trong việc lo hậu sự cho vợ con anh.

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đỏ và chị Nguyễn Thị Út Em có 3 con nhỏ, cháu lớn học lớp 1 nên anh chị gửi ở nhà cho ông bà trông coi. Riêng hai cháu nhỏ là Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi) và cháu Nguyễn Hoàng Tuấn theo vợ chồng anh Đỏ đi chở đá, không may gặp nạn.

Nguyễn Hành - Lê Tùng