Đồng Tháp:

Vụ 3 mẹ con chết thảm dưới cần cẩu: Tài xế vận hành sai quy trình?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 3 mẹ con chị Cao Tường Vân chết thảm vào ngày 5/5, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Hùng, cho biết, dù chưa có kết luận chính thức nhưng theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe cẩu đã vận hành chưa đúng quy trình, làm lệch tâm, dây cần cẩu bị xoắn...

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết, mặc dù chưa có kết luận chính thức về vụ việc nhưng theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe cẩu đã vận hành chưa đúng quy trình, làm lệch tâm, dây cần cẩu bị xoắn dẫn đến tai nạn tang thương. "Dù là lý do gì đi nữa, về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi cũng có lỗi khi vấn đề an toàn lao động trên địa bàn tỉnh quản lý chưa nghiêm. Địa phương xin nhận trách nhiệm với gia đình nạn nhân", ông Hùng nói. 

Đến chiều hôm qua 5/5, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường. Các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng có kết luận, xem xét các dấu hiệu vi phạm để khởi tố vụ án, đồng đời yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn trong thời gian thi công còn lại.

Cũng trong buổi sáng hôm qua, ông Hùng cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình chị Vân và hỗ trợ 13,5 triệu đồng. Riêng đơn vị thi công hỗ trợ ban đầu cho gia đình chị Vân 50 triệu đồng.

Vụ tai nạn có thể do tài xế vận hành sai quy trình.
Vụ tai nạn có thể do tài xế vận hành sai quy trình.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại công trình cầu Hồng Ngự 2 (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Công trình cầu Hồng Ngự do Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc thi công và Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã xong phần lao dầm. Tai nạn xảy ra khi đơn vị thi công thu dọn, di dời trạm trộn bê tông.

Người điều khiển xe cần cẩu là Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi).

Nguyễn Hành