1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 cháu bé mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể thứ hai

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Hơn 2 ngày sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu bé thứ hai bị đuối nước trên sông Lam, cách hiện trường hơn 2km.

Chiều 5/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, lực lượng chức năng địa phương, gia đình đã tìm thấy thi thể cháu T.V.H.P. (SN 2014), học lớp 4 bị đuối nước hôm 3/2.

"Cháu T.V.H.P. được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 2km về phía hạ lưu sông Lam, ở khu vực thị trấn Anh Sơn, cách nơi phát hiện cháu T.V.P. khoảng 100m. Lực lượng chức năng, gia đình và nhân dân xã Hoa Sơn đang tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nhà. Sáng mai (6/2) gia đình sẽ làm lễ và tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Thọ nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 3/2, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bờ sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Hoa Sơn chơi.

Vụ 2 cháu bé mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể thứ hai - 1

Gia đình, bà con cùng đại diện chính quyền địa phương làm thủ tục khâm liệm cho cháu bé tại bờ sông Lam (Ảnh: Hữu Cường).

Đến 14h cùng ngày, không thấy con về, người thân đã đi tìm kiếm, phát hiện quần áo của hai cháu bé trên bờ nhưng không thấy người đâu. Nghi ngờ hai cháu bị đuối nước nên gia đình thuê thuyền tìm kiếm dọc khu vực sông Lam.

Danh tính hai cháu bé mất tích được xác định là T.V.H.P. (SN 2014), học lớp 4 và cháu T.V.P. (SN 2013), học lớp 5.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường phối hợp với các gia đình tìm kiếm.

Đến chiều 5/2, công tác tổ chức tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai cháu bé xấu số.