1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 bộ xương khô giữa rừng: Người nhà đến nhận thân nhân

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 28/8, cơ quan chức năng đã làm việc với một người được cho là mẹ, bà của 2 nạn nhân trong vụ 2 bộ xương khô được phát hiện giữa rừng sâu ở huyện K'bang, tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, qua nhận dạng phần răng cửa của thi thể người trưởng thành và một số vật dụng tại hiện trường như vali, balo, mũ bảo hiểm, giày, áo khoác, khăn quàng cổ, xe máy... bà N.T.T.H. (57 tuổi, trú tại Đồng Nai) nhận 2 nạn nhân là con trai và cháu nội của mình.

Về danh tính, 2 xương khô được người dân phát hiện giữa rừng được xác định là thi thể của anh H.Q.B. (37 tuổi, con trai bà H.) và cháu H.Q.K. (11 tuổi, cháu nội bà H.).

Hai nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ 2 bộ xương khô giữa rừng: Người nhà đến nhận thân nhân - 1

Những đồ vật được phát hiện gần 2 bộ xương khô giữa rừng Đăk Rong (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đi cùng bà N.T.T.H. đến nhận thân nhân còn có cậu ruột và em trai của nạn nhân H.Q.B. Cả hai đều nhận định các vật dụng ở hiện trường đúng là của người thân.

Để chắn chắn về kết quả, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của bà N.T.T.H. và hai bộ xương nói trên để xác định chính xác danh tính nạn nhân.

Như Dân trí đã thông tin vụ việc đến thời điểm hiện tại, 2 bộ xương khô được những người đi hái lan phát hiện giữa rừng là thi thể của một người đàn ông và một bé trai.

Vụ 2 bộ xương khô giữa rừng: Người nhà đến nhận thân nhân - 2

Hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương khô (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Một chiếc xe máy nghi là của 2 nạn nhân được tìm thấy trong bụi rậm ở gần hiện trường, đây cũng là cơ sở của nhiều manh mối trong vụ việc. Cơ quan chức năng đã liên hệ với những người có liên quan được cho là thân nhân của các nạn nhân để làm rõ thông tin.

Lực lượng chức năng cũng tiếp cận một phòng trọ ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) nghi là nơi ở của hai cha con trước khi gặp nạn giữa rừng cũng, từ đó có thêm các cơ sở để xác định danh tính 2 nạn nhân.