1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe: Tháo 22 biển, còn trơ lại cột

Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Đơn Dương, Lâm Đồng chính thức tháo dỡ các biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, còn để lại các cột trụ.

Ngày 24/2, cơ quan chức năng đã tháo dỡ 22 trong số 23 biển cấm đỗ xe ngày chẵn trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Chỉ còn lại một biển báo ở đầu đoạn đường cấm được giữ lại.

Theo thông tin từ một người dân địa phương, việc tháo dỡ các biển báo được thực hiện vào khoảng 8h cùng ngày.

"Các biển cấm đã được tháo và các cột trụ được cơ quan chức năng để lại", người này chia sẻ.

Vụ 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe: Tháo 22 biển, còn trơ lại cột - 1
Các biển cấm đỗ xe ngày chẵn được lực lượng chức năng tháo dỡ (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, 23 biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn được lắp đặt trên đoạn đường dài chỉ khoảng 1km trước UBND xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Khu vực này nằm trong khu dân cư với thiết kế ô bàn cờ, do đó mỗi điểm giao giữa quốc lộ 27 và hẻm khu dân cư đều có một biển báo.

Việc xuất hiện dày đặc các biển báo đã gây khó chịu cho người dân địa phương và người tham gia giao thông.

Sự việc trên đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều bạn đọc Dân trí đã để lại bình luận nêu quan điểm cá nhân của mình. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc địa phương lắp đặt biển báo như trên là thiếu khoa học, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ sự đồng thuận với việc lắp đặt biển báo như trên là đúng.

Vụ 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe: Tháo 22 biển, còn trơ lại cột - 2

Cơ quan chức năng giữ lại 1 biển báo ở đầu đoạn đường (Ảnh: Minh Hậu).

UBND huyện Đơn Dương cho biết, việc lắp đặt các biển cấm đỗ xe ngày chẵn là đúng quy định, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường, đồng thời hạn chế tình trạng đậu xe gây cản trở lưu thông.

Việc lắp biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ đã giúp giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tập kết, lưu thông hàng hóa.

Cũng theo UBND huyện, việc lắp đặt biển tại các nút giao nhằm đảm bảo xử lý vi phạm đối với các phương tiện đậu đỗ sai quy định, tránh trường hợp các chủ phương tiện viện dẫn lý do không thấy biển báo cấm.