1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Vô tư khai thác cát trên sông Trà Bồng

(Dân trí) - Không giấy phép, không đóng thuế, bà Phạm Thị Hồng, một tư thương ở huyện Bình Sơn, vẫn ngang nhiên đưa thuyền đến hút cát từ cồn Ông Thắm. Sự việc kéo dài đã hơn hai tháng nay nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ.

Đi dọc sông Trà Bồng thuộc địa phận xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi thấy nhan nhản những con thuyền với máy móc cồng kềnh, trạng khai thác cát trái phép trên sông. Bãi khai thác không xa UBND xã, những chiếc xe chở cát vừa khai thác vô tư chạy trên trục đường chính, bụi tung mịt mù. Nhưng chính quyền hình như vẫn “không biết”.

 

Vờ làm người hỏi mua cát cho một công trường xây dựng, tôi được một anh trong nhóm khai thác cát tiết lộ: Ở đây nhiều người tự sắm thuyền, mua máy thủy về lắp đặt và đưa ra sông hút cát. Mỗi thuyền khai thác từ 2-3 khối cát/ngày, rồi đưa vào bến bán lại cho “đầu nậu”.

 

Họ sử dụng cả băng chuyền để đưa cát từ thuyền đổ lên xe tải, chở đi bán cho các công trình, nhà ở đang xây dựng trên địa bàn. Mỗi ngày có khoảng 5 đến 7 chiếc thuyền hoạt động hút cát trên sông, suốt từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối.

 

Tôi ngạc nhiên khi thấy việc khai thác cát diễn ra một cách tự do ngay trên bờ sông Trà Bồng. Họ tự tiện trao đổi, mua bán cát, không cần giấy phép, không đóng thuế tài nguyên, phí môi trường,…

 

Một cán bộ thanh tra Sở Lao động - Thương và Xã hội Quảng Ngãi nhận xét, sở dĩ có tình trạng khai thác cát trái phép ồ ạt ở đây là do người dân chưa nhận thức rõ về mối nguy cơ sạt lở ven sông trong mùa mưa lũ. Hơn nữa, lợi nhuận cao khiến các đối tượng bất chấp pháp luật.

 

Được biết, người đứng sau các vụ khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng hiện nay là bà Phạm Thị Hồng, một tư thương cách đây không lâu đã từng bị chính quyền huyện Bình Sơn đình chỉ khai thác cát tại chân cầu Châu Ổ do ảnh hưởng xói lở bờ sông…

 

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thới, cho biết: “Cách đây vài tháng, UBND xã đã có chủ trương cho bà Phạm Thị Hồng và ông Trương Đỡ, đều cư trú tại huyện Bình Sơn, lập thủ tục xin giấy phép khai thác cát tại cồn Ông Thắm. Trong khi ông Trương Đỡ đang làm thủ tục cấp phép gửi đến các sở, ngành trong tỉnh thì bà Hồng lại tự động khai thác cát mà không có bất cứ một giấy tờ nào. Đảng uỷ xã đã nhiều lần tổ chức họp và trực tiếp mời bà Hồng đến làm việc yêu cầu ngừng ngay việc khai thác cát nhưng bà Hồng vẫn không chấp hành”.

 

Trao đổi về tình trạng khai thác cát trái phép ồ ạt hiện nay, phía xã trả lời vòng vo và cuối cùng nhận khuyết điểm về… mình.

 

Tùng Chi