Thái Bình:

Vỡ đường ống dẫn dầu, 3 công nhân bị bỏng nặng

(Dân trí) - Trong quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu, máy thủy lực của xưởng luyện thép, không may đường ống dẫn dầu bị vỡ, tràn ra ngoài, bắn vào công nhân và phôi thép nóng vừa ra lò bén lửa làm cháy dầu... Sự cố kiến 3 công nhân bỏng nặng.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h15’ sáng ngày 10/3, tại Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli, đóng tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hiện trường nơi vỡ đường ống dẫn dầu, khiến 3 công nhân bị bỏng nặng (ảnh: Công an Thái Bình)
Hiện trường nơi vỡ đường ống dẫn dầu, khiến 3 công nhân bị bỏng nặng (ảnh: Công an Thái Bình)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, trong quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu máy thủy lực của xưởng luyện thép, không may ống dẫn dầu bị vỡ, dầu bắt đầu tràn ra ngoài bắn vào công nhân và phôi thép nóng vừa ra lò, dẫn đến bén lửa, cháy dầu. Vụ việc khiến 3 công nhân bị bỏng nặng, trong đó có 2 công nhân mang quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan Công an tiến hành điều tra vụ việc (ảnh: Công an Thái Bình)
Cơ quan Công an tiến hành điều tra vụ việc (ảnh: Công an Thái Bình)

Danh tính 3 người gặp nạn gồm: anh Vũ Bá Chinh (SN 1984) ở xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng, Chu Như Siêu (SN 1970) và Trịnh Văn Hoa (SN 1968) mang quốc tịch Trung Quốc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã đưa 3 công nhân gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sớm làm rõ vụ việc (ảnh: Công an Thái Bình)
Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sớm làm rõ vụ việc (ảnh: Công an Thái Bình)

Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh, cùng các ngành chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn