1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vợ Dũng "tổng" giao nộp một chiếc ôtô

Ngày 1/6, bà Lê Hải Vân - vợ Bùi Tiến Dũng, đã đến Cơ quan CSĐT, Bộ Công an giao nộp một chiếc ôtô Ford Mondeo là tài sản "bất chính" của bị can Dũng. Tuy nhiên, người đứng tên đăng ký chiếc xe này là trung tá Bùi Huy Kim, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15).

Ông Bùi Huy Kim cũng là người đang bị cáo giác nhận 20.000 USD của Bùi Tiến Dũng với mục đích chạy án cho bị can này. Trong khi đó, tại trại tạm giam, Bùi Tiến Dũng cũng bị thẩm vấn về nguồn gốc chiếc xe nhưng bị can vẫn chưa giải trình được.

Chiếc xe Ford Mondeo biển kiểm soát 29S-9235 là tài sản riêng của Bùi Tiến Dũng, được mua từ năm 2003. Khi chuyển sang dùng xe Toyota Camry 3.0, Dũng đã để chiếc xe trên cho vợ. Sau khi Bùi Tiến Dũng bị bắt khoảng mười ngày, chiếc xe được gia đình bà Vân đem về giấu ở quê tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Sau một thời gian điều tra, CQĐT đã yêu cầu bà Lê Hải Vân mang chiếc xe Ford Mondeo đến giao nộp. Hiện chiếc xe này đã có nhiều thiết bị được thay đổi, trong đó có những linh kiện trị giá hàng nghìn USD. Do vậy chiếc xe có thể được giám định lại để xác định giá trị.

Trong một diễn biến khác, tại CQĐT, Bùi Tiến Dũng khai báo khá thành khẩn toàn bộ quá trình tham gia đánh bạc. Cụ thể, từ 11/9 đến 6/12/2005, Bùi Tiến Dũng liên tục cá độ bóng đá với Bùi Quang Hưng 21 lần, trung bình khoảng 100.000 USD/ngày và thường xuyên thua.

Duy nhất có hai lần con bạc này thắng là trong loạt trận từ 11 đến 15/9/2005 với số tiền 16.740 USD và ngày 16/11 với số tiền 134.800 USD.

Ngày đánh lớn nhất của Bùi Tiến Dũng là 27/11/2005 với số tiền 348.000 USD và thấp nhất là 20/11 với số tiền 22.000 USD. Tổng số tiền bị can này cá độ bóng đá trong ba tháng được xác định là 2.626.320 USD và 36 triệu đồng.

Theo Tuổi trẻ, VietNamnet